Những tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

24/01/2017 - 11:00

PNO - Năm nay, Đức đã vượt Thụy Điển, trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Ở châu Á, hộ chiếu của Singapore là hộ chiếu có giá nhất.

Theo thống kê thường niên do tập đoàn toàn cầu Henley & Partners công bố, hộ chiếu của Đức là tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vì cho phép người dân được miễn thị thực đến 158 quốc gia. Thụy Điển cùng Singapore xếp thứ hai với số quốc gia người dân được miễn thị thực là 157.

Năm 2016, Hàn Quốc từng là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất châu Á.

Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Na Uy, Anh và Mỹ xếp cùng thứ hạng với số quốc gia đáp ứng là 156.

Nhung tam ho chieu quyen luc nhat the gioi
Hộ chiếu Singapore “có giá” nhất châu Á. - Ảnh: Straits Times

Xếp vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng trên là Afghanistan. Hộ chiếu nước này chỉ cho người dân miễn thị thực ở 23 quốc gia. Kế đến là Pakistan với 26 quốc gia.

Với hộ chiếu Việt Nam, người dân được miễn thị thực đối với 46 quốc gia.

Tập đoàn Henley & Partners được thành lập năm 1997, là một trong những tập đoàn hoạt động trong lĩnh tư vấn về cư trú quốc tế và các vấn đề quốc tịch, bất động sản, lập kế hoạch thuế và các dịch vụ ủy thác.

Duy An (Theo Straits Times, Atlasand Boots)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI