Nhiều phụ nữ Australia bị dụ đi theo IS

29/05/2015 - 15:46

PNO - PN – Cảnh sát Australia hôm 29/5 cho biết có 12 phụ nữ trẻ đã tìm cách rời Melbourne để tham gia nhóm chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Những phụ nữ này trong độ tuổi 18-29 và được “tuyển mộ” trên phương...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhieu phu nu Australia bi du di theo IS

Chiến binh IS đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria - Ảnh: AP

Năm trong số các phụ nữ này hiện đang sống với các chiến binh IS trong vùng xung đột, theo một cuộc điều tra đặc biệt của cảnh sát bang Victoria.

Mối quan tâm ngày càng dâng cao, khi từ giữa năm 2014 nhiều công dân Australia rời đất nước đến Trung Đông chiến đấu trong hàng ngũ IS. Trước tình hình này, chính phủ sẽ sớm áp dụng luật cho phép tước bỏ quyền công dân Australia đối với những người có hai quốc tịch đang chiến đấu ở Iraq hay Syria. Chính sách này cũng sẽ áp dụng với những người làm việc tại Australia để hỗ trợ các nhóm chiến binh.

Một cơ quan đặc nhiệm mang tên Task Force Pax (TFP) đã được thành lập vào tháng Tư để theo dõi người dân Victoria được cho là có liên quan với quân nổi dậy. Các quan chức TFP nói với truyền thông địa phương hôm 29/5 rằng bốn phụ nữ Melbourne khác đã đi đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bị chính quyền buộc quay trở lại. Một phụ nữ khác bị hải quan Australia chặn lại, trong khi hai người khác vẫn biệt vô âm tín. Tất cả những người này đều sống tại vùng ngoại ô phía Bắc và Đông Nam thành phố Melbourne.

Phó cao ủy Tracy Linford cho biết hai nhà tâm lý học hình sự cũng được biên chế trong đội ngũ TFP để giúp các nhà điều tra hiểu lý do tại sao những phụ nữ trẻ cố gắng tham gia IS.

Truyền thông địa phương cho biết một trong những phụ nữ theo IS là Zehra Duman 21 tuổi, người bị cáo buộc đi du lịch ở nước ngoài hồi tháng 12/2014 để gặp gỡ Mahmoud Abullatif, một cư dân Melbourne được cho là phần tử Hồi giáo cực đoan. Duman đã đến Syria mà gia đình cô không hề hay biết. Có nguồn tin cho rằng Abullatif bị giết khi chiến đấu trong hàng ngũ IS từ tháng Giêng, nhưng Duman vẫn chưa trở về nhà.

Nhieu phu nu Australia bi du di theo IS

Trong năm qua, cảnh sát Australia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chống khủng bố - Ảnh: EPA

Cảnh sát cho biết những phụ nữ trẻ ra đi đều bị mê hoặc bởi quan điểm sống lãng mạn của chiến binh IS, và nói dối gia đình về kế hoạch du lịch của mình.

Nhà chức trách Australia đã cảnh báo các bậc cha mẹ và bạn bè của những phụ nữ trên về sự cám dỗ của IS, và các cô gái này có thể có kết cục là một cuộc hôn nhân sắp đặt với các chiến binh, hay buộc phải làm nô lệ tình dục ở Trung Đông.

Chính phủ Australia ước tính ít nhất 100 công dân nước này đang chiến đấu trong hàng ngũ các nhóm chiến binh ở Trung Đông.
Khoảng 150 người ở Australia bị nhà chức trách phát hiện đang hỗ trợ các nhóm chiến binh, trong khi cơ quan tình báo Australia (ASIO), đang điều tra khoảng 400 trường hợp khủng bố có nguy cơ cao.

THANH VÂN
(Theo BBC, SMH)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI