Nhật Bản hoàn thành sân vận động quốc gia cho Olympic 2020

20/11/2019 - 12:00

PNO - Hôm 19/11, trang web chính thức của đơn vị chủ quản cho biết công việc xây dựng Sân vận động quốc gia Tokyo đã hoàn thành. Đây được coi là địa điểm trung tâm của Thế vận hội Olympic năm 2020.

Hội đồng thể thao Nhật Bản cho biết những công đoạn cuối cùng đã được hoàn thành từ 14/11, phần còn lại bao gồm việc kiểm tra chất lượng, an toàn trước khi sân vận động khai trương vào tháng 12/2019.

Dự kiến sân sẽ đi vào hoạt động lần đầu vào ngày 21/12 với trận chung kết bóng đá Cup Hoàng đế, sự kiện thể thao đầu tiên được tổ chức ở đây nhân dịp mừng năm mới.

Nhat Ban hoan thanh san van dong quoc gia cho Olympic 2020
Sân vận động với sức chứa 60.000 người và 1.300 điểm phát Wi-fi dự kiến là nơi diễn ra các hoạt động chính, cũng như nhiều trận thi đấu trong Thế vận hội Olympic 2020.

Hoàn thành với chi phí khoảng 157 tỷ Yên (1,25 tỷ USD), sân vận động có sức chứa 60.000 là nơi tổ chức các sự kiện thể thao và bóng đá trong Thế vận hội.

Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 12/2016, muộn hơn khoảng 14 tháng so với kế hoạch, sau khi thiết kế xoắn ốc ban đầu bị hủy bỏ vì sự phản đối từ phía dân chúng.

Sự chậm trễ khiến sân vận động không thể tổ chức các trận đấu của World Cup bóng bầu dục như kế hoạch ban đầu.

Sân vận động quốc gia là một trong tám địa điểm mới sẽ được sử dụng tại Thế vận hội Tokyo. Tất cả đều sẽ hoàn thành trước sự kiện Olympic, diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 9/8.

Linh La (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI