Nhật Bản hoãn kế hoạch đưa robot vào lò phản ứng hạt nhân

14/04/2015 - 15:24

PNO - PN - Robot đầu tiên được đưa vào lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima (Nhật Bản) đã phải ngừng hoạt động sau ba giờ làm nhiệm vụ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Cận cảnh bên trong lò phản ứng hạt nhân Fukushima - Ảnh: AFP

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên cho thấy toàn cảnh bên trong các lò phản ứng đang bị rò rỉ tại nhà máy điện sau thảm họa hạt nhân năm 2011. Hơn 300.000 người phải sơ tán sau khi ba trong sáu lò hạt nhân ở Fukushima bị nổ cách đây ba năm mà nguyên nhân bắt nguồn từ trận sóng thần lịch sử làm hơn 16.000 người thiệt mạng.

Những bức ảnh được chụp khi robot đang làm nhiệm vụ kiểm tra nguồn nhiên liệu bị rò rỉ tại một trong những lò phản ứng hôm 10/4.

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Nhat Ban hoan ke hoach dua robot vao lo phan ung hat nhan

Thảm họa sóng thần 2011 đã cướp đi sinh mạng của 16.000 người dân Nhật Bản - Ảnh: Getty Images, Digitalglobe, AP

Là sản phẩm ra đời giữa sự hợp tác của công ty năng lượng hạt nhân Hitachi-GE và Viện nghiên cứu Quốc tế về giải trừ hạt nhân, con robot có khả năng hoạt động liên tục 10 giờ liền trong môi trường nhiễm xạ. Tuy nhiên công tác giải trừ hạt nhân tại “vùng trắng” (ground zero) nhà máy điện Fukushima đã bị hoãn lại vì robot không thể tiếp tục làm việc theo đúng thời gian thiết kế. Con robot thứ hai dự kiến thực hiện sứ mệnh trong ngày hôm qua, 13/4, cũng bị hoãn để các kỹ sư điều tra nguyên nhân dẫn đến việc robot bị vô hiệu hóa.

Công ty điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đã thừa nhận con robot chỉ hoàn thành 2/3 công công việc đề ra. Tuy nhiên công ty cũng đã thu thập dữ liệu để có thể tìm giải pháp đưa robot xuống sâu hơn trong lò phản ứng.

Teruaki Kobayashi, phát ngôn viên của TEPCO, cho biết con robot này thu thập các dữ liệu như nhiệt độ, nồng độ phóng xạ, ghi lại hình ảnh nơi nó làm việc. Ông Kobayashi nói rằng cuộc kiểm tra cho thấy con robot có thể chịu đựng được mức độ phóng xạ cao hơn so với dự kiến, điều này có nghĩa thời gian làm việc của con robot có thể kéo dài hơn so với kế hoạch. TEPCO cũng lên kế hoạch gửi một con robot khác đến làm việc tại các lò phản ứng hạt nhân đang bị rò rỉ chất phóng xạ.

Kiểm tra tại hiện trường cho thấy tất cả các thanh nhiên liệu ở lò phản ứng số 1 đều bị tan chảy và dự kiến phải nhiều năm nữa, với mức chi phí bỏ ra lên đến hàng tỷ đô la, lò phản ứng hạt nhân này mới được an toàn. Một số báo cáo chỉ ra rằng việc rò rỉ chất phóng xạ có thể là nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh ung thư cho người dân.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI