Nguy cơ vỡ đập Oroville, gần 200 nghìn người California sơ tán

13/02/2017 - 19:07

PNO - Ít nhất 188 nghìn người ở miền bắc tiểu bang California đã được khuyến cáo sơ tán đến nơi an toàn, sau khi đập Oroville cao nhất nước Mỹ bị suy yếu và sắp vỡ do mưa lớn.

Mực nước trong hồ chứa đã tăng đột ngột do mưa lớn và tuyết rơi dày sau nhiều năm hạn hán nghiêm trọng, nhưng nhà chức trách cho biết hiện lượng nước thừa đã ngừng chảy.

Nguy co vo dap Oroville, gan 200 nghin nguoi California so tan
 

Tuy nhiên, vào cuối ngày 12/2 (giờ địa phương) cảnh sát trưởng Kory Honea hạt Butte cho biết lệnh sơ tán vẫn còn hiệu lực. Ông cho biết lệnh sơ tán được công bố nhằm tránh một "kịch bản tồi tệ nhất".

Nguy co vo dap Oroville, gan 200 nghin nguoi California so tan
 

Đây là lần đầu tiên hồ chứa Oroville, cách thành phố Sacramento 105km về phía bắc, trải qua tình trạng khẩn cấp như thế này trong gần 50 năm tồn tại của con đập.

Nguy co vo dap Oroville, gan 200 nghin nguoi California so tan
 

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter chiều 12/2, cảnh sát trưởng Honea đã ra lệnh cho cư dân sơ tán, lặp đi lặp lại ba lần rằng đây không phải là “thao diễn”.

Nguy co vo dap Oroville, gan 200 nghin nguoi California so tan
 

Sở Tài nguyên nước California cảnh báo rằng đập tràn bên cạnh đập chính được "dự đoán sẽ vỡ". Cư dân Oroville, một thị trấn 16 nghìn dân, đã được ra lệnh đi lên phía bắc. Tuy nhiên, đường ra khỏi thị trấn bị ách tắc và người dân mong nhận được sự chỉ dẫn nhiều hơn từ chính quyền địa phương.

Nguy co vo dap Oroville, gan 200 nghin nguoi California so tan
 

Twitter chính thức của hạt Butte chia sẻ những tin tức về chỗ trú ẩn khẩn cấp, và thông báo nhiều khách sạn khắp một khu vực rộng lớn đã được đặt kín phòng.

Nguy co vo dap Oroville, gan 200 nghin nguoi California so tan
 

Vài giờ sau khi lệnh sơ tán được phát ra, đập tràn bị hư hỏng vẫn đứng vững. Sở Tài nguyên nước California cho biết họ đã xả 2.830 mét khối nước mỗi giây từ đập tràn chính để cố gắng hạ thấp mức nước và giảm áp lực hồ chứa.

Máy bay trực thăng đã được điều đến thả tảng đá để cố gắng ngăn chặn các khu vực bị xói mòn bên cạnh đập tràn.

Chỉ huy cứu hỏa California Kevin Lawson cho biết họ quyết định sơ tán cư dân, chứ không để hàng nghìn người bị nguy hiểm. Ông Lawson nhấn mạnh không có nguy cơ vỡ toàn bộ đập, nhưng vỡ đập tràn có thể gây nguy hiểm.

THANH VÂN (Theo CNN, Reuters, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI