Người tị nạn Somalia - "miếng mồi" của lạm dụng tình dục

27/03/2013 - 11:20

PNO - PNO - Những người Somalia chạy loạn đang là nạn nhân của bạo lực tình dục và các hình thức lạm dụng khác, theo báo cáo của nhóm Quan sát nhân quyền (HRW).

 Nguoi ti nan Somalia -

Trại tị nạn ở Somalia là "thiên đường" của tội phạm lạm dụng tình dục và hiếp dâm - Ảnh: AFP

Việc lạm dụng diễn ra bởi các nhóm vũ trang, trong đó có cả lực lượng của chính phủ.

 
Theo báo cáo, những người phụ nữ chạy trốn đói nghèo và xung đột khó tránh khỏi bị hiếp dâm tập thể trong các trại tị nạn ở thủ đô Mogadishu.
 
Quản lý các trại, thường có liên hệ với các chiến binh, hay bớt xén thực phẩm và các hàng hoá cứu trợ khác, báo cáo của HRW nêu rõ.
 
HRW cho biết mặc dù tân chính phủ Somalia lên nắm quyền tháng 9 năm ngoái đã có các tuyên bố rất ấn tượng, song họ không làm được bao nhiêu để thay đổi tình hình trong nước.
 
Báo cáo nêu nhiều trường hợp phụ nữ bị cưỡng hiếp trong các trại tị nạn, trong đo có trường hợp cô Quman, 23 tuổi, bị ba người đàn ông mặc quân phục hiếp dâm khi cô đang mang thai 9 tháng.
 
Một phụ nữ khác, cô Safiyo, đã phải cưa chân sau khi bị hãm hiếp và bị bắn.
 
THANH HIỀN (Theo BBC)
Từ khóa tị nạnSomalia
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI