Người Hong Kong loay hoay sống trong 'căn hộ quan tài'

08/06/2017 - 15:30

PNO - Trong những "căn hộ quan tài" này, người Hong Kong nấu ăn ngay tại toilet, thậm chí không thể duỗi thẳng lưng khi đứng.

Nhiếp ảnh gia Benny Lam ghi lại điều kiện sống tù túng, tại các căn hộ chia nhỏ của Hong Kong, nơi mọi sinh hoạt chỉ vỏn vẹn trong không gian chưa đầy 2 mét vuông.

Một người thuê nhà ở Hong Kong cay đắng: “Tôi vẫn còn sống nhưng từ lâu đã bị bao vây bởi bốn chiếc vách quan tài!”

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Nhà lồng là những căn phòng nhỏ xíu, nơi bộ phận dân cư nghèo nhất trong thành phố sinh sống.

Trong 10 năm qua, số ngôi nhà lồng làm bằng lưới thép đã giảm, nhưng lại được thay thế bằng giường đơn, bao quanh bởi ván gỗ.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Những chiếc hộp bằng gỗ, rộng chưa đến 2m2, được biết đến dưới cái tên "căn hộ quan tài".

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Một căn hộ rộng 37m2 có thể được chia nhỏ để chứa gần 20 chiếc “hộp giường” hai tầng.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Người thuê nhà đa dạng về giới tính và lứa tuổi, nhưng tất cả đều có điểm chung là không thể mua được căn hộ “tủ” - dù nhỏ nhưng vẫn cho phép họ đứng thẳng lên.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Khu nhà bếp-nhà vệ sinh phức hợp trong một ngôi nhà lồng.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Những bức ảnh nêu bật thực tế cuộc khủng hoảng nhà ở của Hong Kong, nơi hàng chục ngàn người sống trong những điều kiện chật hẹp bởi vì họ không có khả năng chi trả bất cứ điều gì khác.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Nhiều người thức tỉnh trước thực tại tàn nhẫn mà tất cả sự lung linh và thịnh vượng của Hong Kong từng che mờ.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Theo ước tính của Hiệp hội Tổ chức Cộng đồng (SoCO), hiện có khoảng 100.000 người dân Hong Kong đang sống trong những căn hộ siêu nhỏ.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'

Số ảnh này được tác giả chụp cho SoCO, tổ chức phi chính phủ đấu tranh vì những thay đổi về chính sách và mức sống trong thành phố.

Nguoi Hong Kong loay hoay song trong 'can ho quan tai'
 

Loạt ảnh Traged của Benny Lam đã được chọn vào danh sách đề cử Prix Pictet năm 2017.

Tấn Vĩ (Theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI