Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

01/04/2015 - 14:51

PNO - PN – Cụ bà Misao Okawa ở Nhật Bản, người già nhất thế giới, đã qua đời hôm nay (1/4) ở nhà dưỡng lão thành phố Osaka, chỉ mấy tuần sau khi bà vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 117 của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi gia nhat the gioi qua doi o tuoi 117

Nguoi gia nhat the gioi qua doi o tuoi 117

Cụ bà cách đây không lâu mới kỷ niệm sinh nhật thứ 117 của mình - Ảnh: AP/Kyodo/Getty Images

Bà Misao Okawa chết vì suy tim và ngừng thở khi người thân và các nhân viên nhà dưỡng lão có mặt bên cạnh bà. Họ ca ngợi bà đã có một cuộc sống trường thọ và mạnh khỏe.

Ông Tomohiro Okada, quan chức nhà dưỡng lão Osaka, nói rằng “bà cụ ra đi thanh thản, như chìm vào một giấc ngủ, chúng tôi sẽ nhớ bà ấy rất nhiều”.

Cụ bà Okawa, sinh ngày 5/3/1898 ở Osaka, đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người già nhất thế giới vào năm 2013.

Hiện chưa biết ai sẽ thay thế bà Okawa là người già nhất thế giới, nhưng Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness cho biết họ đã bắt đầu quá trình cập nhật bảng xếp hạng.

Theo Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản, một phụ nữ Tokyo 115 tuổi đã “kế vị” bà Okawa làm người già nhất của Nhật Bản. Người phụ nữ Tokyo - không được tiết lộ danh tính theo yêu cầu của gia đình - sinh ngày 15/3/1900.

Cụ bà Okawa mất cảm giác ngon miệng khoảng 10 ngày trước. Trước đó, bà ăn uống đủ bữa, mỗi ngày uống một ly cà phê và dùng các món yêu thích của mình, trong đó có ramen, vị quan chức nhà dưỡng lão cho biết.

Bà Okawa kết hôn với ông Yukio năm 1919, và họ có với nhau hai con gái và một con trai. Chồng bà đã mất từ năm 1931.

Nhật Bản có nhiều người sống trên trăm tuổi nhất thế giới. Theo báo cáo của chính phủ Nhật, nước này có đến 58.000 người trên trăm tuổi, trong số đó khoảng 87 % là phụ nữ.

CẨM HÀ
(Theo AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI