Người di cư Hồi giáo ném người Thiên chúa giáo xuống biển

17/04/2015 - 10:27

PNO - PN – Cảnh sát Italia hôm 16/4 cho biết những người di cư Hồi giáo trên chiếc thuyền chở người tị nạn Libya đến Italia đã ném 12 người Thiên chúa giáo xuống biển, khiến toàn bộ 12 người này chết đuối.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi di cu Hoi giao nem nguoi Thien chua giao xuong bien

Cảnh sát Italia bắt giữ 15 nghi phạm tham gia vụ giết người Thiên chú giáo trên biển - Ảnh: AFP

Cảnh sát thành phố Palermo, Sicily, cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 15 nghi phạm tham gia vụ sát hại người Thiên chúa giáo trên biển.

Nhóm di cư ban đầu gồm 105 người rời Libya hôm thứ Ba bằng một chiếc thuyền cao su lớn. Khi đang đi về phía Bắc Địa Trung Hải, những người Hồi giáo từ Bờ Biển Ngà, Mali và Senegal đã ném 12 người Thiên chúa giáo xuống biển, các nạn nhân là người tị nạn từ Nigeria và Ghana.

Nguoi di cu Hoi giao nem nguoi Thien chua giao xuong bien

Nguoi di cu Hoi giao nem nguoi Thien chua giao xuong bien

Tính riêng từ cuối tuần qua, hơn 10.000 người di cư Libya đã đến bờ biển Italia - Ảnh: Independent, Getty Images

Cũng theo cảnh sát Palermo, những người khác trên thuyền nói với cảnh sát rằng sở dĩ họ còn sống là vì đã “chống cự quyết liệt ý định giết người của những người Hồi giáo đồng hành và nắm chắc tay nhau tạo thành một dây chuyền con người”.

Một chiếc tàu của hải quân Italia đã chặn chiếc thuyền lại và chuyển toàn bộ hành khách lên một chiếc tàu mang cờ Panama. Con tàu này cập cảng Palermo vào ngày thứ Tư, sau đó diễn ra các vụ bắt giữ.

Mỗi năm, hàng ngàn người thực hiện các chuyến hải trình nguy hiểm trên các con tàu cũ nát từ Bắc Phi đến bờ biển Địa Trung Hải của châu Âu. Nhiều người trong số họ tìm đường chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở châu Phi và Trung Đông.

Nguoi di cu Hoi giao nem nguoi Thien chua giao xuong bien

Người di cư được chuyển đến các trung tâm tạm giữ sau khi lên bờ tại cảng Augusta trên đảo Sicily của Italia - Ảnh: AP

Theo cảnh sát biển Italia, tính riêng từ cuối tuần qua, hơn 10.000 người di cư Libya đã đến bờ biển nước này.

Mỗi năm có nhiều người chết khi tham gia những chuyến đi nguy hiểm đến châu Âu, đặc biệt là do đắm tàu. Năm ngoái, ít nhất 3.200 đã thiệt mạng khi vượt biển. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), kể từ năm 2000, gần 22.000 người đã bỏ mạng ở Địa Trung Hải trong các chuyến đi tìm “miền đất hứa”.

Trong một diễn biến mới nhất, IOM cho biết một con thuyền vượt biển đã bị đắm hôm 16/4 gần bờ biển Italia. Chỉ có 4 người sống sót trên con thuyền chở 45 người di cư, nâng số người thiệt mạng ước tính trong năm nay lên gần một ngàn người.

HÒA NINH
(Theo CNN, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI