Người đầu tiên cấy ghép dương vật sắp được làm cha

13/06/2015 - 07:23

PNO - PN – Bạn gái của người đầu tiên cấy ghép dương vật trên thế giới đã mang thai, đó là thông tin đáng phấn khởi từ các bác sĩ của bệnh nhân sắp trở thành cha.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi dau tien cay ghep duong vat sap duoc lam cha

Các bác sĩ phẫu thuật thực hiện việc thành công ca cấy ghép dương vật đầu tiên vào ngày 11/12/2014 ở Cape Town, Nam Phi - Ảnh: CNN/Getty Images

Bác sĩ Andre van der Merwe của Đại học Stellenbosch ở Cape Town, Nam Phi, hôm 12/6 nói với báo giới rằng bệnh nhân của ông cho biết bạn gái của anh ta đã mang thai bốn tháng.

Dương vật của người đàn ông đã bị cắt bỏ như một biện pháp cứu mạng sống do anh ta bị biến chứng nghiêm trọng sau khi phẫu thuật cắt bao quy đầu tại nghi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành.

Tháng 12 năm ngoái, bác sĩ Merwe đã tiến hành phẫu thuật thay dương vật cho bệnh nhân trên tại Bệnh viện Tygerberg ở Cape Town.

Mãi đến tháng Ba, các bác sĩ mới tuyên bố ca phẫu thuật đã thành công, họ cho biết việc cấy ghép đã khôi phục toàn bộ “chức năng tiết niệu và sinh sản” của bệnh nhân. Các bác sĩ hy vọng người được cấy ghép sẽ phục hồi hoàn toàn sau khoảng hai năm.

Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư, các bác sĩ đã không nêu danh tính của chàng trai 21 tuổi được cấy ghép dương vật.

Đây là ca cấy ghép dương vật thứ hai trên thế giới. Ca đầu tiên được thực hiện ở Trung Quốc đã chấm dứt khi bệnh nhân bị phản ứng tâm lý nghiêm trọng và đề nghị gỡ bỏ dương vật đã ghép.

CẨM HÀ
(Theo CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI