Người biểu tình Thái xuống đường khởi động "chiếm Bangkok"

05/01/2014 - 17:43

PNO - Trong động thái "khởi động" cho cuộc chiếm đóng thủ đô như kế hoạch đã định, hàng nghìn người biểu tình đối lập Thái Lan ngày 5/1 đã tuần hành khắp thành phố Bangkok đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi bieu tinh Thai xuong duong khoi dong

Một người biểu tình đi xe máy qua các chốt chặn trước tòa nhà chính phủ hôm 2/1 (Nguồn: AFP) 

 Trong khi tìm cách ngăn chặn tầm ảnh hưởng chính trị của gia đình tỷ phú Yingluck Shinawatra, những người biểu tình tuyên bố họ sẽ "đóng cửa" Bangkok từ ngày 13/1.

Họ tuyên bố sẽ thiết lập phạm vi biểu tình xung quanh thủ đô, ngăn cản các quan chức chính phủ tới công sở, đồng thời cắt nguồn cung điện, nước cho các cơ quan chính phủ cũng như các tư dinh của Thủ tướng Yingluck và nội các của bà.

Người phát ngôn của phong trào chống chính phủ Anchalee Paireerak nói: "Đây là cuộc tuần hành đầu tiên của chúng tôi trong năm nay nhằm khởi động cho các hoạt động hướng tới việc đóng cửa Bangkok".

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI