Nghi vấn bé Nhật Linh đi học bằng đường khác, trước khi bị sát hại

03/04/2017 - 06:52

PNO - Đài NHK cho hay, có một số thông tin cho rằng bé Lê Thị Nhật Linh có thể đã chọn một lối đi khác tới trường, khoảng vài ngày trước khi em bị bắt cóc (hôm 24/3).

Hiện, cảnh sát vẫn đang làm rõ xem con đường bé Linh đi học vào thời điểm xảy ra vụ việc là lối nào.

Nghi van be Nhat Linh di hoc bang duong khac, truoc khi bi sat hai
Đoạn đường bé Lê Thị Nhật Linh đi học có một đoạn chăng lưới, ít người qua lại. Ảnh: NHK

Cảnh sát đã mở rộng hướng điều tra và thu thập thông tin từ camera an ninh ở các lối đi khác nữa, chứ không chỉ dò tìm trên lối mà bé Linh thường đi trước đó.

Cảnh sát cho hay, có nhiều thông tin cho thấy các bé gái đôi khi chọn một lối đi khác để tới trường, chứ không chỉ là lối mà nhà trường đã định sẵn.

Tờ Ashahi dẫn lời một nhân chứng cho rằng, vào ngày bé Linh mất tích, có một bé gái giống bé Linh đã đi theo hướng ngược trường học và không mang theo ba lô.

Nhân chứng này nói rằng bé gái này đi cùng hướng với ông, tức là ngược lại lối đi tới trường, và dường như em đang có vấn đề gì đó.

Ông cho biết thêm là bé gái chỉ đi tay không, và không có cặp sách.

Đoạn đường từ nhà bé Linh tới trường chỉ 600m, đi ngang qua một vườn hoa quả có hàng rào chăng lưới rất cao, ít người qua lại.

Khu vực này vắng vẻ và không có camera an ninh giám sát.

Cảnh sát đã tìm hiểu các camera an ninh lắp đặt dọc đường mà bé Linh thường đi học, nhưng không phát hiện ra dấu vết cô bé, và phương tiện nào khả nghi.

Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích sáng 24/3, thi thể của em được tìm thấy 2 ngày sau đó, tại một con kênh thoát nước ở Abiko.

Thi hài của em đã được mang về quê, tại Tân Dân, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào hôm 2/4 để mai táng.

Lễ tang bé Lê Thị Nhật Linh tại quê nhà, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nguồn: NHK

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI