Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh bị buộc tội giết người phi tang

14/04/2017 - 08:57

PNO - NHK đưa tin, người đàn ông là nghi phạm sát hại bé Nhật Linh, 46 tuổi, bị buộc tội giết người phi tang.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh là người đàn ông có tên Kamimasa Shibuya, từng là hội trưởng hội phụ huynh trường bé Nhật Linh theo học.

Nghi pham sat hai be Nhat Linh bi buoc toi giet nguoi phi tang
Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh, ông Kamimasa Shibuya 46 tuổi. Ảnh: Ashahi Shimbun

Ông Shibuya hiện đang làm việc tại một công ty bất động sản ở Matsudo, tỉnh Chiba.

Nhà ông Shibuya, ở ngay trước ga Rokuma, chỉ cách nhà bé Linh 300m.

Ông Shibuya bị bắt lúc 8h sáng nay, giờ Nhật Bản.

Nghi pham sat hai be Nhat Linh bi buoc toi giet nguoi phi tang
Cảnh sát Nhật cho rằng nghi phạm Kamimasa Shibuya chắc chắn có liên quan tới vụ án mạng của bé Nhật Linh, nhưng chưa thể kết luận rằng đây là hung thủ sát hại bé Linh. Ảnh: Báo Nhật.

Lệnh bắt đưa ra sau khi DNA của ông Shibuya trùng khớp với mẫu DNA tại khu vực hiện trường tìm thấy thi thể bé Nhật Linh.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh, ông Shibuya, bị buộc tội giết người và phi tang. Khi bị bắt, ông hoàn toàn im lặng, không chống cự và bước vào xe cảnh sát.

Trả lời đài NHK sáng nay sau khi nghe tin bắt được nghi phạm sát hại con gái mình, anh Lê Anh Hào nói: “Tôi mừng vì hay tin nghi phạm đã bị bắt, và tôi muốn nói với con gái mình về điều đó”.

Đối với nghi phạm Kamimasa Shibuya, anh Lê Anh Hào nói: “Tôi không biết phải nói sao, tôi sẽ chỉ tha thứ cho ông ta nếu như ông ấy trả lại sự sống cho con gái tôi”.

Nghi pham sat hai be Nhat Linh bi buoc toi giet nguoi phi tang
Nghi phạm Kamimasa Shibuya (đeo kính), bị bắt sáng 14/4. Ảnh: Livedoor.

Một phụ huynh tên là Watanabe Hiroshi, con trai lớn của ông cũng là bạn học với bé Nhật Linh, bày tỏ lo ngại sau khi ông Shibuya bị bắt.

Hiroshi cho biết, hầu hết các em học sinh trong trường đều biết ông Shibuya, vì ông làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh từ tháng 2/2009.

Nghi pham sat hai be Nhat Linh bi buoc toi giet nguoi phi tang
Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị sát hại tại Nhật vừa qua. Ảnh: Báo Nhật.

Bé Lê Thị Nhật Linh bị bắt cóc vào sáng 24/3, thi thể của em được tìm thấy sau đó hai ngày, gần một kênh thoát nước ở Abiko.

Bé Lê Thị Nhật Linh đã được đưa về Việt Nam để mai táng vào đầu tháng Tư vừa qua, tại quê nhà ở Hưng Yên.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI