Ngày Tổng thống, người Mỹ nói ‘không phải tổng thống của tôi’

21/02/2017 - 10:43

PNO - Hàng nghìn người biểu tình xuống đường khắp nước Mỹ thách thức Donald Trump trong Ngày Tổng thống 20/2, họ gọi đây là ngày “không phải tổng thống của tôi".

Các sự kiện ngày lễ liên bang 20/2 không thu hút nhiều người xuống đường như các cuộc biểu tình sau ngày nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng thông điệp đưa ra cũng tương tự.

Ngay Tong thong, nguoi My noi ‘khong phai tong thong cua toi’
 

Hàng nghìn người biểu tình vẫy cờ bên ngoài công viên Trung tâm ở Manhattan (New York), hô vang các khẩu hiệu "Không lệnh cấm, không xây tường! Chế độ Trump sẽ sụp đổ!". Người biểu tình mang theo các biểu ngữ đòi "Duy trì hiến pháp hiện hành!" và "Buộc tội kẻ nói dối!".

Ngay Tong thong, nguoi My noi ‘khong phai tong thong cua toi’
 

Một cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Los Angeles thu hút hàng nghìn người tham gia. Những người biểu tình kêu gọi chú ý đến vụ trấn áp người nhập cư của Tổng thống Trump và phản ứng của đảng Cộng hòa đối với  biến đổi khí hậu và môi trường. Các nhà tổ chức biểu tình cho biết họ đã chọn tập hợp lại vào Ngày Tổng thống như là một cách để tôn vinh các vị tổng thống Mỹ, và thực hiện quyền hiến định của mình là tập trung biểu tình một cách ôn hòa.

Ngay Tong thong, nguoi My noi ‘khong phai tong thong cua toi’
 

Tại Chicago, vài trăm người đã vượt qua sông từ tòa nhà Trump Tower, hô vang khẩu hiệu: "Donald Trump phải ra đi!"

Ngay Tong thong, nguoi My noi ‘khong phai tong thong cua toi’
 

Hàng trăm người đã biểu tình ở thủ đô Washington, D.C. Nhiều người tụ tập xung quanh đài phun nước ở Dupont Circle hô lớn các khẩu hiệu: "Hãy vứt bỏ Trump" và "Hãy yêu, đừng ghét, vì đó là điều khiến nước Mỹ vĩ đại".

Ngay Tong thong, nguoi My noi ‘khong phai tong thong cua toi’
 

Hàng trăm người diễu hành ngày "Không phải tổng thống của tôi" qua thành phố Atlanta, họ hô vang khẩu hiệu: "Hãy buộc tội ngay!" Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở thành phố Salt Lake.

Ngay Tong thong, nguoi My noi ‘khong phai tong thong cua toi’

Một nhóm nhỏ người biểu tình ở trung tâm thành phố Portland, tiểu bang Oregon, đã đụng độ với cảnh sát, một số người bị bắt. 

THANH HIỀN (Theo AP, CNN, Washington Post, Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI