Nét đẹp văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Loy Krathong, Thái Lan

09/11/2014 - 16:11

PNO - PNO - Hưởng ứng Lễ hội hoa đăng Thái Lan (Lễ hội Loy Krathong) năm 2014, sinh viên Việt Nam tại các trường đại học ở Thái Lan tham gia nhiều hoạt động, qua đó quảng bá nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam hướng đến thành lập...

edf40wrjww2tblPage:Content

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan 

Sinh viên các nước tại Tuần lễ quốc tế 2014

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Sinh viên Việt Nam tại Tuần lễ quốc tế 2014

Trường đại học Mahidol tổ chức Tuần lễ quốc tế vào dịp Lễ hội Loy Krathong với những hoạt động mang đậm ý nghĩa trao đổi và giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc giữa sinh viên các nước như sự kiện ẩm thực, hội thi nét đẹp truyền thống, văn nghệ, …

Tham dự tích cực ở hầu hết các sự kiện và các bạn sinh viên Việt Nam đã đạt được những phần thưởng cao quý cũng như thu hút sự quan tâm của bạn bè các nước.

Với ba món ăn truyền thống đặc thù cho “giới sinh viên” là chả giò chiên, gỏi ngó sen và gỏi cuốn tôm thịt, quầy ẩm thực Việt Nam luôn thu hút đông đảo “thực khách” đến thưởng thức.

 Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Thí sinh Việt Nam chuẩn bị các món ăn truyền thống

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Ba món ăn của đoàn sinh viên Việt Nam tham gia sự kiện ẩm thực

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Đông đảo “thực khách” đến thưởng thức món ăn Việt Nam

Bên cạnh đó, trong phần thi trang phục truyền thống, anh Nguyễn Hữu Trí, đại diện cho sinh viên Việt Nam, xuất sắc giành ngôi vị Hoa vương đại học Mahidol với trang phục áo dài khăn đóng truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Mahidol trao vương miện Hoa vương 2014 cho anh Nguyễn Hữu Trí (ảnh trên). Hoa vương và hao hậu của trường

Tại trường đại học Chulalongkorn, sinh viên Việt Nam cũng nhiệt tình tham gia lễ hội Loy Krathong. Tiết mục văn nghệ “Một thoáng Việt Nam” do nhóm sinh viên nữ Việt Nam thể hiện làm cho các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên ngành Khoa học thể thao không ngớt trầm trồ.

Mặc dù người Thái không thể hiểu hết được ý nghĩa của ca từ bài hát “Một thoáng Việt Nam” nhưng vẻ đẹp của phụ nữ Việt trong trang phục áo dài truyền thống khiến các bạn hết sức ngợi khen. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam rạng rỡ khoe sắc với tà áo dài và nón lá tại lễ hội trên đất Thái đã truyền tải thông điệp “hòa nhập nhưng không hòa tan” đến bạn bè quốc tế.

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Tiết mục "Một thoáng Việt Nam" và vẻ đẹp truyền thống của áo dài đã làm say lòng các bạn Thái Lan

Những hoạt động thiết thực của các sinh viên Việt Nam trong ngày hội lớn thứ nhì của Thái Lan, Lễ hội Loy Krathong, là niềm tin và động lực để cộng đồng sinh viên Việt Nam có thêm khí thế học tập tốt, thể hiện được hình ảnh dân tộc Việt Nam trên đất bạn, tích cực hướng về quê hương Việt Nam.

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Chuẩn bị thả đèn trên sông

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Thả lồng đèn trên sông Chao Phraya

Net dep van hoa Viet Nam tai Le hoi Loy Krathong, Thai Lan

Thả lồng đèn trên hồ nước Trường đại học Chulalongkorn

Những lời chúc, hay niềm tin mọi người gửi gắm cho nhau qua ý nghĩa của Lễ hội Loy Krathong, nhất là khi gửi những điều không may theo lồng đèn thả trôi sông hay hoa đăng bay lên trời, là mong muốn mang đến một năm mới với hy vọng và thành công mới trong học tập cũng như cuộc sống.

TRÍ THIỆN (Từ Bangkok)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI