Nepal vẫn nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ động đất kinh hoàng

07/05/2015 - 11:39

PNO - PN - Lực lượng cứu hộ và những người dân của các ngôi làng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất vẫn tiếp tục đào bới dưới những lớp tuyết, với hy vọng có thể tìm thấy thi thể của người thân.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Chính phủ Nepal cho biết trận động đất đã làm hơn 7.600 người thiệt mạng và hơn 16.300 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 180 thi thể bị chôn vùi ở làng Lantang, cách thủ đô Kathmandu 60km về phía Bắc. Cho tới nay đã phát hiện bảy thi thể, trong đó có một nhà leo núi người Đức.

Nepal van no luc cuu ho nan nhan vu dong dat kinh hoang

Trận động đất kèm lở đất đã quét qua làng Langtang và Manaslu. Ngày hôm qua, do thời tiết xấu nên lực lượng cứu hộ không thể sử dụng trực thăng để thực hiện sứ mệnh ở Langtang, nơi đón 13.000 người leo núi nước ngoài hàng năm.

Reuters dẫn lời Uddhav Bhattarai, một quan chức địa phương cho biết: “Chúng tôi không biết chính xác có bao nhiêu người bị chôn vùi ở làng Langtang khi thảm họa xảy ra, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được tiếp tục”.

Trong khi đó hàng ngàn người may mắn sống sót đang tràn ngập tại các bệnh viện. Ganesh Bahadur Gurung, phó giám đốc viện quy mô quốc gia cho biết: “Trong ngày đầu tiên có đến vài ngàn người được đưa đến bệnh viện, vì cơ sở vật chất quá nhỏ so với số lượng bệnh nhân khổng lồ, chúng tôi buộc lòng để những người bị thương nằm trên đường và chữa trị”.

Nepal van no luc cuu ho nan nhan vu dong dat kinh hoang

Nepal van no luc cuu ho nan nhan vu dong dat kinh hoang

Các bệnh viện ở Nepal quá tải trong điều trị nạn nhân vụ động đất. Nepal tiếp tục kiêu gọi hỗ trọ từ cộng đồng quốc tế

Hiện tại, có rất nhiều bệnh viện đang cần sự hỗ trợ thuốc men đặc biệt là dụng cụ y tế, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và vaccine. Chính phủ Nepal cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Bộ Y tế nước này cho biết các nguồn hàng hỗ trợ đang được vận chuyển đến Nepal.

Một vấn nạn khác mà Nepal phải đối mặt sau động đất đó chính là dịch bệnh. Đội ngũ nhân viên y tế của nước này gấp rút tiêm phòng cho hơn nửa triệu trẻ em ở Nepal. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã đưa ra cảnh báo về dịch bệnh sởi đang là mối đe dọa lớn đối với quốc gia.

Nepal van no luc cuu ho nan nhan vu dong dat kinh hoang

Tiêm phòng để ngăn ngừa dịch sởi với trẻ em Nepal

Cơ quan tiêm phòng di động hôm qua, 6/5, cho biết ở khu vực Kotdanda, gần thủ đô Kathmandu, nhiều phụ nữ xếp hàng để chờ tiêm phòng cho con. Đây là một trong những nỗ lực nhằm ngăn ngừa dịch bệnh có thể xảy ra. Chiến dịch tiêm phòng được triển khai ở 12 quận bị ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất.

CẨM NHUNG
(Theo Reuters, CNA, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI