Nepal cứu sống thêm một phụ nữ sau 5 ngày bị chôn vùi

01/05/2015 - 05:52

PNO - PN - Cảnh sát Nepal cho biết một phụ nữ ngoài 20 tuổi mới được cứu sống, sau khi bị chôn vùi 5 ngày dưới đống đổ nát do động đất ở Nepal.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nepal cuu song them mot phu nu sau 5 ngay bi chon vui

Krishna Devi Khadka được cứu sống tối 30/4 - Ảnh: AP

Một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết nạn nhân được cứu sống tối 30/4 là Krishna Devi Khadka, cô được cứu sống trong khu vực gần bến xe buýt chính của thủ đô Kathmandu.

Cùng ngày, Pemba Tamang, một cậu bé 15 tuổi, bị choáng váng và phủ đầy tro bụi, được các nhân viên cứu hộ đưa lên từ đống đổ nát của một tòa nhà bảy tầng ở Kathmandu. Một bé gái 11 tuổi cũng được cứu sống sau 90 giờ bị chôn vùi dưới đất đá.Trước đó, đội cứu hộ cũng đã cứu thành công bé Sonit Awal, 4 tháng tuổi. Em bé được đội cứu hộ tìm thấy trong đống cát và điều kỳ diệu là em bé không hề bị thương sau 22 giờ nằm dưới lớp đất đá.

Nepal cuu song them mot phu nu sau 5 ngay bi chon vui

Nepal cuu song them mot phu nu sau 5 ngay bi chon vui

Cậu bé và cô bé được cứu sống sau năm ngày bị mắc kẹt giữa đống đổ nát - Ảnh: Reuters, Getty Images

Một nhà địa chấn học Ấn Độ cho biết hơn 70 cơn dư chấn đã được ghi nhận tại khu vực Himalaya kể từ khi xảy ra trận động đất thứ Bảy tuần trước. Ông J.L. Gautam nói rằng 73 cơn dư chấn ghi nhận đến sáng 30/4 trong khoảng từ 3,2 đến 6 sáng Thứ Năm của các trạm giám sát của Ấn Độ dao động từ 3,2-6,9 độ richter.

Theo các quan chức EU, khoảng 9.000 công dân EU vẫn ở Nepal sau trận động đất kinh hoàng ở nước này. Hơn 1.000 người trong số đó vẫn chưa liên lạc được.

Nepal cuu song them mot phu nu sau 5 ngay bi chon vui

Bé Sonit Awal, 4 tháng tuổi, được cứu sống sau 22 giờ bị chôn vùi - Ảnh: Getty Images

Theo nhà chức trách Nepal, số người chết chính thức trong thảm họa động đất tại nước này đã lên đến 5.489 người, không kể 19 người thiệt mạng trên núi Everest khi động đất gây lở tuyết tại căn cứ leo núi của họ, trong đó bao gồm năm người nước ngoài leo núi và 14 người Nepal dẫn đường.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI