NATO đang "run" trước Nga?

14/06/2016 - 07:34

PNO - NATO cảm thấy bị Nga đe dọa nhiều nhất, sẽ đều được tăng cường một tiểu đoàn đa quốc gia hùng mạnh.


AP đưa tin, ngày 13/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này sẽ nhất trí trong tuần này việc triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia đến các nước vùng Baltic và Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Nga.

NATO dang
NATO cảm thấy bị Nga đe dọa nhiều nhất, sẽ đều được tăng cường một tiểu đoàn đa quốc gia hùng mạnh.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Stoltenberg cho hay bộ trưởng quốc phòng các nước NATO sẽ chính thức thông qua kế hoạch triển khai trên tại một cuộc họp khai mạc ngày 14/6 ở thủ đô Brussels (Bỉ).

Cả Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, bốn nước thành viên NATO cảm thấy bị Nga đe dọa nhiều nhất, sẽ đều được tăng cường một tiểu đoàn đa quốc gia hùng mạnh.

Giới chức NATO cho hay các đơn vị sẽ được điều chuyển luân phiên chứ không phải đồn trú lâu dài tại những nước này.

Có thể thấy phía NATO đang có những phòng thủ hết sức nghiêm ngặt trước Nga, phải chăng NATO đang cảm thấy yếu thế hơn Nga?

Gần đây, giới quan chức Mỹ đã khiến thế giới xôn xao khi đã thừa nhận rằng Nga có thể diệt gọn NATO chỉ trong vòng 60 giờ.

NATO dang
Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Carpenter cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Mỹ The Weekly Standard rằng ông tin quân đội Nga có thể đánh bại lực lượng của NATO trong 60 giờ.

Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Carpenter cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Mỹ The Weekly Standard rằng ông tin quân đội Nga có thể đánh bại lực lượng của NATO trong 60 giờ.

Ông Michael Carpenter là quan chức đặc trách các vấn đề Nga, Ukraine và vùng Á-Âu.

Michael Carpenter cho rằng các dữ liệu cảnh báo của trung tâm RAND là đúng khi chứng minh rằng, quân đội Nga có thể chiếm thủ đô của các nước Baltic trong thời gian chưa đầy ba ngày.

Theo ý kiến của ông Carpenter, lợi thế chính của Nga là một lợi thế địa lý.

 "Giả sử Nga nỗ lực xâm lược vũ trang ở các nước vùng Baltic, Nga sẽ có lợi thế rõ ràng về thời gian và khoảng cách. Chúng tôi đang làm việc về vấn đề này, chúng tôi sẽ triển khai quân đội và thiết bị để ngăn chặn hiệu quả xâm lược tiềm năng từ phía Nga".

Trong tháng 7 tới, tại Warsawa sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO,  hội nghị này có kế hoạch giải quyết các vấn đề  tăng cường bảo vệ biên giới phía Đông của NATO. 

Có lẽ việc sẽ được NATO bàn nhiều nhất là kế hoạch triển khai các đơn vị quân đội với số lượng 500.000 binh sĩ.

Như vậy có thể thấy phía NATO đang rất lo sợ trước tiềm năng quân sự hùng hậu của Nga và đã triển khai nhiều phương án để ứng phó. Dường như các lệnh trừng phạt và cấm vận hà khắc của EU áp đặt lên Nga cũng không làm ảnh hưởng mấy đến sự phát triển mạnh mẽ của nước này.

Khánh Ly

Từ khóa Ngađang runNATO
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI