Nắng nóng giết chết gần 700 người ở Pakistan

24/06/2015 - 06:36

PNO - PN – Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm 23/6 kêu gọi áp dụng các biện pháp khẩn cấp khi số người chết trong đợt nắng nóng ở tỉnh Sindh miền Nam nước đã lên gần con số 700.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nang nong giet chet gan 700 nguoi o Pakistan

Hàng ngàn người đang được điều trị tại tỉnh Sindh, trong đó nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng - Ảnh: AP

Quân đội Pakistan hiện đang được triển khai để giúp thiết lập các trung tâm cứu hộ đột quỵ nhiệt, khi nhiệt độ miền Nam nước này đã lên đến 45 độ C.

Trong khi đó, các quan chức địa phương bị chỉ trích vì đã không làm đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng. Sự giận dữ của người dân đối với nhà chức trách rất gay gắt vì việc cắt điện dẫn đến không sử dụng được máy lạnh, quạt máy. Cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn khi mất điện gây thiếu nước trong các giờ ban ngày của tháng chay Ramadan, dẫn đến các cuộc biểu tình lẻ tẻ.

Ngày 23/6, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia (NDMA) cho biết họ đã nhận được lệnh từ Thủ tướng Sharif phải có hành động ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng. Cùng ngày, tổng trưởng y tế tỉnh Sindh Saeed Mangnejo biết 612 người đã chết trong các bệnh viện chính của nhà nước tại thành phố Karachi trong bốn ngày qua. Các bệnh viện tư nhân ghi nhận 80 ca tử vong. Phần lớn nạn nhân là những người cao tuổi thuộc gia đình có thu nhập thấp.

Hàng ngàn người đang được điều trị tại các bệnh viện và trung tâm y tế, nhiều người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo các nhà phân tích, thời tiết nắng nóng hiện nay là hiện tượng không bình thường trong những tháng mùa hè ở Pakistan, nhưng cắt điện kéo dài dường như đã làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn.

Sau khi xảy ra các cuộc biểu tình chống cắt điện nhắm vào chính quyền địa phương và Công ty điện lực K-Electric của Pakistan, Thủ tướng nước này đã hứa sẽ không cắt điện, nhưng sự phẫn nộ lại tăng lên từ khi bắt đầu tháng chay Ramadan.

Hy vọng hiện nay là những cơn mưa gió mùa dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này và thời tiết sẽ được cải thiện.

Tháng trước, gần 1.700 người chết trong một đợt nắng nóng ở nước láng giềng Ấn Độ.

VIỆT HƯNG
(Theo BBC, PTI, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI