Nạn nhân vụ nổ ở Bangkok được bồi thường hơn 12 triệu đồng mỗi ngày

19/08/2015 - 08:13

PNO - Những nạn nhân thiệt mạng và người bị thương trong vụ nổ ngày 17/8 ở Bangkok được nhận bồi thường và hỗ trợ từ các cơ quan khác nhau.

Cục Bảo vệ Quyền lợi và Tự do Thái Lan vừa ra tuyên bố bằng 4 ngôn ngữ Thái Lan, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nga khẳng định chính phủ sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị thương 20.000 Baht (hơn 12,6 triệu đồng) tiền thuốc và 200 Baht (hơn 120 nghìn) mỗi ngày trong giai đoạn một năm vì mất thu nhập.

Nan nhan vu no o Bangkok duoc boi thuong hon 12 trieu dong moi ngay
Nhân viên y tế đưa người bị thương trong vụ nổ tối ngày 17/8 đi cấp cứu.
Thêm vào đó, khoản tiền 30.000 Baht (gần 19 triệu) sẽ được dành cho những tổn thương và mất mát khác, cùng với khoản tiền 600 Baht (khoảng 380 nghìn) cho thực phẩm và chỗ ở hàng ngày.

Trong khi đó, các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ nổ sẽ được bồi thường 50.000 Baht (hơn 31 triệu) để lo chi phí an táng.

Bên cạnh đó, Bộ thể thao và Du lịch nước này sẽ hỗ trợ thêm khoản tiền 300.000 Baht (gần 190 triệu) trong trường hợp tử vong, bị tổn thương nội tạng hay khuyết tật, cùng với 100.000 Baht (hơn 63 triệu) cho chi phí thuốc thang.

Tất cả những ai bị ảnh hưởng do chuyến đi bị trì hoãn, hủy bỏ hay gặp khó khăn sau vụ nổ sẽ được hỗ trợ 2.000 Baht (hơn 1,2 triệu) mỗi ngày để lo chi phí cuộc sống nhưng không vượt quá 20.000 Baht.

Nan nhan vu no o Bangkok duoc boi thuong hon 12 trieu dong moi ngay
Người dân tưởng niệm các nạn nhân xấu xố trong vụ nổ kinh hoàng.

Theo thông tin mới nhất, vào ngày 18/8, con số tử vong trong vụ nổ bom tại đền Erawan, Bangkok, Thái Lan đã tăng lên con số 20 người.

125 người được ghi nhận là bị thương, trong đó có ít nhất 11 khách du lịch nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hồng Kong, Indonesia, Malaysia và Singapore. Quả bom được kích nổ vào khoảng 6 - 7 giờ chiều, thời điểm ngôi đền tụ tập rất đông khách du lịch, dẫn đến con số thương vong lớn.

Nan nhan vu no o Bangkok duoc boi thuong hon 12 trieu dong moi ngay
Hình ảnh của nghi can được camera an ninh ghi lại.

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan đã xác định được một nam thanh niên khả nghi qua camera an ninh. Nghi phạm được cho là có liên quan tới vụ đánh bom kinh hoàng tối ngày 17/08. Nam thanh niên mặc áo thun màu vàng, đeo kính và có vẻ ngoài giống người ngoại quốc hiện đang bị cảnh sát ráo riết truy tìm.

Nguyệt Nguyễn (Theo AsiaOne)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI