Nam Phi chìm trong khói lửa tấn công bài ngoại

19/04/2015 - 07:18

PNO - PN – Nhiều cửa hiệu bị cướp phá và phóng hỏa, người nước ngoài sợ hãi trốn trong các đồn cảnh sát và sân vận động, khi những kẻ tấn công dùng dao và rìu truy sát người nhập cư tại các thành phố lớn ở Nam Phi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Làn sóng bạo lực bài ngoại lan rộng ở Nam Phi - Ảnh: AP, CNN, Getty Images

Kể từ khi các cuộc tấn công bài ngoại nổ ra trong tuần, ít nhất 6 người đã bị giết, và các quốc gia khác ở châu Phi đang tìm mọi cách để sơ tán công dân khỏi Nam Phi. Song đây không phải là lần đầu tiên làn sóng bạo lực bài ngoại bùng nổ tại một đất nước đang cố gắng xây dựng hình ảnh một đất nước “đa sắc tộc”, mà người Nam Phi miêu tả là một quốc gia “cầu vồng” đa dạng.

Các cuộc tấn công bài ngoại bắt đầu sau khi Vua của người Zulu Goodwill Zwelithini tuyên bố tại một cuộc họp gần đây rằng người nước ngoài "nên thu xếp hành lý và cuốn gói” vì họ đang cướp mất công việc của người dân Nam Phi. Truyền thông địa phương đưa tin sau phát biểu của ông ta, bạo lực đối với người nhập cư đã nổ ra ở thành phố cảng Durban.

Văn phòng nhà Vua Zwelithini, một chức vụ mang tính nghi lễ nhưng vẫn có ảnh hưởng đối với cộng đồng người Zulu ở Nam Phi, đã bác bỏ những lời được cho là do ông nói ra và đổ lỗi cho báo chí trích dẫn sai. Trong khi đó, LHQ cho biết các cuộc tấn công bắt đầu từ tháng Ba, sau khi xảy ra tranh chấp lao động giữa công dân Nam Phi và người nước ngoài.

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Những cuộc tấn công man rợ nhắm vào người nước ngoài, đặc biệt là người Zimbabwe - Ảnh: AP, Getty Images

Người Nam Phi mang tâm lý bài ngoại là vì những người nước ngoài đã “tranh giành” các công việc vốn đã khan hiếm của người địa phương, phá hoại các doanh nghiệp do người địa phương làm chủ và góp phần làm tỷ lệ tội phạm gia tăng. Theo số liệu của chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp của Nam Phi hiện tại vào khoảng 25%.

Tổng thống Jacob Zuma hôm 18/4 đã đến thăm một trại tị nạn tại cảng Durban sau khi bùng phát làn sóng bạo lực chống người nước ngoài ở Nam Phi. Ông Zuma nói với những người tị nạn rằng bạo lực bài ngoại đi ngược lại các giá trị của Nam Phi và ông cam kết sẽ sớm chấm dứt tình trạng đáng xấu hổ này.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết chính phủ của ông đang giải quyết vấn đề kinh tế và xã hội phức tạp này, ông nói rằng người nhập cư đóng góp cho nền kinh tế quốc gia và mang đến các các kỹ năng đất nước có nhu cầu, không nên “rập khuôn” coi họ là tội phạm.

Theo một nghiên cứu của Đại học Witwatersrand, Nam Phi có khoảng 2 triệu người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp, chiếm 4% dân số nước này, trong đó nhóm người nhập cư lớn nhất là từ Zimbabwe. Ngoài ra, Nam Phi cũng là một điểm đến hàng đầu đối với những người châu Phi giàu có vì sự tương đồng và cơ sở hạ tầng phát triển.

Bảy năm trước, Johannesburg là “tâm chấn” của làn sóng căng thẳng chống người nhập cư khiến hàng chục người chết trong các cuộc tấn công sau đó lan rộng đến Cape Town. Hầu hết các nạn nhân đều là người Zimbabwe chạy trốn đàn áp và hoàn cảnh kinh tế thảm khốc ở đất nước mình. Khi nổ ra các vụ tấn công, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hơn 200 người về các tội hình sự, trong đó có hiếp dâm, giết người, cướp tài sản và trộm cắp.

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Nam Phi chim trong khoi lua tan cong bai ngoai

Cảnh sát trấn áp các phần tử bạo động, cướp phá, phóng hỏa các cửa hiệu - Ảnh: CNN, AFP

Nạn nhân của các cuộc tấn công bài ngoại còn là công dân các nước châu Phi khác trong đó có Nigeria, Somalia và Ethiopia.
Sau khi bùng nổ làn sóng tấn công bài ngoại ở Nam Phi, các quốc gia châu Phi đã lên án tình trạng bạo lực này. Các nước Kenya, Malawi và Zimbabwe bắt đầu sơ tán công dân của mình khỏi Nam Phi.

Đài phát thanh QFM ở Zambia từ chối sử dụng nhạc Nam Phi để bày tỏ lòng đoàn kết với các nạn nhân.

Tập đoàn năng lượng và hóa chất khổng lồ của Sasol ở Mozambique đã hồi hương khoảng 340 công dân Nam Phi về nước, do lo ngại họ bị trả đũa sau các cuộc tấn công bài ngoại ở Nam Phi.

VIỆT HƯNG
(Theo CNN, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI