Năm 2015 sẽ có 233 triệu phụ nữ thiếu các biện pháp tránh thai

12/03/2013 - 10:24

PNO - PNO – Theo một nghiên cứu công bố hôm 12/3, đến năm 2015 thế giới sẽ có 233 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không tiếp cận được với các biện pháp tránh thai hiện đại. Con số này tăng so với 221 triệu người trong năm 2010.

Nam 2015 se co 233 trieu phu nu thieu cac bien phap tranh thai

Theo nghiên cứu, số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không tiếp cận được với các biện pháp tránh thai hiện đại
ngày càng tăng - Ảnh: AFP

Ngoại trừ Trung Quốc, các nước đang phát triển chiếm hơn 80% nhu cầu chưa được đáp ứng, đặc biệt là các nước châu Phi vùng cận Sahara, theo ý kiến của các chuyên gia đăng trên tạp chí y khoa Lancet.

Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ trong độ tuổi 15-49 đã tăng trong hai thập kỷ qua, nghiên cứu cho biết.

Nhưng tình trạng “phình nhân khẩu học” có nghĩa là tổng số phụ nữ không được tiếp cận việc kiểm soát sinh sản sẽ tăng lên nếu như không có kinh phí để giải quyết vấn đề này.

Theo báo cáo do Ban Dân số LHQ và Đại học Quốc gia Singapore phối hợp tiến hành, trong năm 2010, 12,3% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không được tiếp cận các biện pháp tránh thai - con số này giảm xuống so với 15,4% của năm 1990.

Theo Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), các nước thành viên LHQ cam kết “tiếp cận phổ cập đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản” vào năm 2015.

Theo báo cáo thường niên về Dân số thế giới công bố tháng 11/2012, LHQ cho biết chương trình kế hoạch hóa gia đình sẽ tăng cường sức khỏe và học vấn đối với trẻ em, giúp phụ nữ đảm bảo một vị trí trong lực lượng lao động và giảm thiểu những mối nguy hiểm do phá thai lậu.

Nếu thêm 120 triệu phụ nữ nhận được các biện pháp tránh thai vào năm 2020, thế giới sẽ giảm đi khoảng ba triệu trẻ chết dưới một tuổi, báo cáo khẳng định.

THANH HIỀN (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI