Myanmar giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép

23/05/2015 - 12:04

PNO - PN - Cảnh sát Myanmar vừa phát hiện một con tàu chở hơn 200 người nhập cư trái phép từ Bangladesh. Những thuyền nhân tuyệt vọng đã được hải quân Myanmar hộ tống lên bờ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Myanmar giai cuu hon 200 nguoi nhap cu trai phep

Cảnh sát Myanmar bắt giữ con tàu chở người tị nạn trái phép - Ảnh: Mirror

Sợ hãi, mất nước và kiệt sức là những hình ảnh kinh hoàng được cảnh sát biển ghi lại khi hơn 200 người di cư chen chúc dưới khoang của một chiếc tàu nhỏ.

Những người tị nạn đã thực sự vui mừng khi con tàu được hải quân Myanmar kéo vào bờ sau khi họ thực hiện một cuộc hải trình nguy hiểm.

Myanmar giai cuu hon 200 nguoi nhap cu trai phep

Hơn 200 người di cư chen chúc trong khoang thuyền chật hẹp. Họ tuyệt vọng cầu cứu cảnh sát - Ảnh: Mirror

Tờ New York Post dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Myanmar, ông Ye Htut, cho biết: “Có 208 người trên tàu, trong đó có 10 người ở độ tuổi khoảng 14 và số còn lại trong độ tuổi từ 30 và 40”. Ông Htut nói: “Họ đến từ thị trấn duyên hải Cox’s Bazar, thành phố cảng Chittagong và khu vực phía bắc của thủ đô Dhaka. Tổng cộng có 219 người, bao gồm 9 thuyền viên và 2 thông dịch viên tiếng Bengal”.

Nhiều nước khác trong khu vực Đông Nam Á đang phát hiện những chuyến tàu tị nạn tương tự, chứa đầy những người di cư chạy trốn khỏi đất nước của mình vì miếng cơm manh áo và xung đột sắc tộc.

Myanmar giai cuu hon 200 nguoi nhap cu trai phep

Cảnh sát Myanmar hỗ trợ nước và thực phẩm cho những người tị nạn đói khát - Ảnh: Mirror

Trong nhiều trường hợp, người di cư cố gắng đến Indonesia và Malaysia, hai quốc gia có nhiều đảo nhỏ và khó quản lý việc nhập cư trái phép bằng đường thuỷ.

TẤN VĨ
(Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI