Mỹ: Xả súng tràn lan, nghị sĩ đòi cầm súng ở mọi nơi để tự vệ

22/06/2017 - 13:25

PNO - Trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ “đang gặp nguy hiểm”, một nhà làm luật hôm 21/6 đề xuất dự luật cho phép các nghị sĩ có thể mang súng đến bất cứ nơi nào trong nước, trừ Quốc hội Mỹ.

Dân biểu Jody Hice của tiểu bang Georgia cho biết, đề xuất của ông là một bước tiến quan trọng để đảm bảo an toàn cá nhân cho các nghị sĩ, sau vụ một tay súng hôm 14/6 bắn vào nhóm các nghị sĩ Cộng hòa đang chơi bóng chày ở Alexandria, tiểu bang Virginia.

Vụ việc xảy ra khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có dân biểu Steve Scalise của tiểu bang Louisiana.

My: Xa sung tran lan, nghi si doi cam sung o moi noi de tu ve
Bên ngoài Điện Capitol - tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters

"Bảo vệ cá nhân và có khả năng tự vệ chống lại kẻ tấn công là một phần trong Hiến pháp của chúng ta, điều đó giải thích lý do tôi hăng hái cổ súy cho Tu chính án thứ hai của Hiến pháp”, ông Hice nói trong một tuyên bố đề cập đến việc luật pháp Mỹ bảo đảm công dân có quyền giữ và mang theo súng.

Ông nói thêm: "Trong khi các thành viên của Quốc hội là những người Mỹ bình thường, rõ ràng chúng ta nay đang gặp nguy hiểm”.

Ông nhấn mạnh, “trong các sự kiện gần đây, điều hết sức quan trọng là là các nghị sĩ – thượng nghị sĩ cũng như dân biểu, nam cũng như nữ - cần duy trì khả năng tự vệ, bất kể ở thành phố hay tiểu bang nào”.

My: Xa sung tran lan, nghi si doi cam sung o moi noi de tu ve
Thủ lĩnh phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise bị thương trong vụ xả súng ngày 14/6 - Ảnh: Reuters

Dân biểu Hice cho biết ông đề xuất dự luật này chỉ mấy ngày sau vụ các nghị sĩ Cộng hòa bị bắn khiến cho dân biểu Steve Scalise, nhân vật Cộng hòa thứ 3 tại Hạ viện, cùng với một trợ lý Cộng hòa, một nhà vận động hành lang và một sĩ quan cảnh sát Capitol, đã bị thương.

Kẻ bắn súng là một nhân viên vận động tình nguyện cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Bernie Sanders.

Nghi phạm, được cho là xả súng vì thù ghét phe Cộng hòa, đã bị cảnh sát Capitol bắn chết.

Dân biểu Scalise đã trải qua một số cuộc phẫu thuật để điều trị thương tổn bên trong do vết thương trên hông gây ra.

Tình trạng của ông được bệnh viện nâng cấp lên "bình thường” ngày 21/6.

Thanh Hải (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI