Mỹ muốn Triều Tiên “tháo khoán” đoàn tụ gia đình

06/02/2014 - 18:55

PNO - PNO - Truyền thông Hàn Quốc ngày 6/2 đưa tin một nhóm dân biểu Hạ viện Mỹ đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thúc giục Bình Nhưỡng cho hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Triều Tiên đang sống ở Mỹ đoàn tụ với thân...

My muon Trieu Tien “thao khoan” doan tu gia dinh

Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn đang bị giam giữ ở Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Bốn nghị sĩ, bao gồm các ông Charles Rangel từ New York, John Conyers Jr. từ Michigan, Sam Johnson từ Texas và Howard Coble từ North Carolina, là những cựu binh từng tham gia cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Nhóm nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi Bình Nhưỡng phóng thích ngay lập tức công dân Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Bae, người bị giam giữ trong hơn một năm qua vì âm mưu lật đổ chế độ.

Các nhà lập pháp Mỹ nói rằng Bình Nhưỡng đã hành động đúng khi thả ông Merrill Newman, một cựu binh 85 tuổi bị giam giữ vài tuần lễ cuối năm ngoái, và yêu cầu miền Bắc có thêm tiến bộ trên lĩnh vực nhân đạo bằng việc trả tự do cho ông Bae.

Trong khi đó, Triều Tiên ngày 6/2 đã đe dọa hủy bỏ các cuộc đoàn tụ gia đình với Hàn Quốc, nếu Seoul không chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ.

HUY KHANG (Theo Arirang, VOA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI