Mỹ: 17 người chết vì trúng đạn do xả súng tại trung học ở Florida

15/02/2018 - 06:19

PNO - Truyền thông Mỹ đưa tin, 17 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại trường trung học ở bang Florida, và 14 người khác bị thương.

Vụ xả súng xảy ra tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Parkland, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 14/2, giờ địa phương.

My: 17 nguoi chet vi trung dan do xa sung tai trung hoc o Florida
Cảnh sát dẫn giải một người bị còng tay ra xe. Ảnh: Reuters

Ngôi trường có 3100 học sinh đang theo học, hiện đang bị phong toả. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng chục người tháo chạy khỏi trường học.

Cảnh sát tại Parkland, Florida đã bắt giữ một cựu học sinh trong vụ xả súng. Người này đã bị còng tay và dẫn lên xe cảnh sát.

Cảnh sát trưởng hạt Broward xác nhận đã bắt giam nghi phạm.

My: 17 nguoi chet vi trung dan do xa sung tai trung hoc o Florida
Nghi phạm (mặc áo màu đỏ) được dẫn ra xe cảnh sát. Ảnh: Reuters

Ông Robert Runcie, người giám sát các trường công lập tại hạt Broward cho biết: “Có rất nhiều người chết. Thật là cảnh tượng kinh hoàng. Đây là một ngày kinh khủng đối với chúng tôi”.

My: 17 nguoi chet vi trung dan do xa sung tai trung hoc o Florida
Các nạn nhân được xe cấp cứu đưa khỏi hiện trường. Ảnh: Reuters

Ông Runcie cho biết thêm, “Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy có người nào khác ngoài một kẻ xả súng này. Thật sự đây là ngày mà chúng ta cầu nguyện không bao giờ phải chứng kiến”

Về nghi phạm đã bị bắt, ông Runcie nói các cơ quan chức năng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc mối đe doạ nào.

My: 17 nguoi chet vi trung dan do xa sung tai trung hoc o Florida
Phụ huynh các học sinh đứng chờ bên ngoài, nắm tay nhau thành vòng tròn và cầu nguyện cho con em của họ. Ảnh: Twitter

Ngay khi sự việc xảy ra, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có lời chia buồn với các nạn nhân trong vụ xả súng trên trang mạng Twitter.

BBC dẫn thông tin từ một nghiên cứu cho biết, đây là vụ xả súng thứ 18 trong năm nay tại Mỹ xảy ra tại trường học hoặc khu vực lân cận học đường.

Kể từ năm 2013, đã xảy ra 291 vụ xả súng học đường tại Mỹ, trung bình mỗi tuần xảy ra một vụ.

Vào ngày 24/1/2017, hai người thiệt mạng và 17 người khác bị thương tại trường trung học ở bang Kentucky.

My: 17 nguoi chet vi trung dan do xa sung tai trung hoc o Florida
 

Nghị sĩ bang Connecticut, bà Elizabeth Esty bình luận rằng dường như các vụ xả súng kiểu này chỉ xảy ra tại Mỹ.

“Chúng ta nghĩ rằng Mỹ là một quốc gia khác thường. Đúng là vậy, chúng ta thật sự khác thường ở mức độ báo động so với các quy định rằng các vụ xả súng không xuất hiện tại các trường học, nhà thờ, các buổi hoà nhạc và những địa điểm công công khác”.

Minh Thu (theo Skynews/Reuters/BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI