Một triệu trẻ em Ukraine cần hỗ trợ nhân đạo

18/02/2017 - 21:22

PNO - Ngày 17/2, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo khoảng 1 triệu trẻ em Ukraine đang rất cần hỗ trợ nhân đạo, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bước vào năm thứ tư, đe dọa thêm 420.000 trẻ em, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và chất lượng cuộc sống ngày càng giảm.

Khoảng 1,7 triệu cư dân di tản trong cuộc xung đột. Nhiều gia đình mất đi nguồn thu nhập, phúc lợi xã hội và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong khi giá cả leo thang nhanh, UNICEF cho biết.

Giovanna Barberis, đại diện UNICEF tại Ukraine, cảnh báo rằng đây là “trường hợp khẩn cấp vô hình”, một cuộc khủng hoảng mà thế giới lãng quên.

Mot trieu tre em Ukraine can ho tro nhan dao
Giovanna Barberis, đại diện UNICEF tại Ukraine.

 “Trẻ em ở miền đông Ukraine sống dưới sự đe dọa liên tục từ bom đạn và pháo kích trong ba năm qua. Trường học bị phá hủy, người dân sơ tán khỏi nhà và các mặt hàng cơ bản như điện, nước đều thiếu thốn,” bà Barberis nói.

Hàng trăm đợt vi phạm lệnh ngừng bắn hàng ngày đặt sự an toàn thể chất và phúc lợi tâm lý của trẻ em vào hiểm nguy.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng cho khoảng 200.000 trẻ em gái và trẻ em trai sống trong vòng bán kính 15 km hai bên “đường dây liên lạc” ở miền đông Ukraine, ranh giới phân chia khu vực do phe chính phủ và phi chính phủ kiểm soát, nơi giao tranh vẫn rất ác liệt.

Tại khu vực này, 19.000 trẻ em đối mặt với mối nguy hiểm thường trực từ bom mìn chưa nổ và 12.000 trẻ em phải sống trong các khu trú ẩn ít nhất mỗi tháng một lần. Hàng ngàn trẻ em khác cũng thường xuyên phải lánh nạn trong hầm tránh bom tự chế.

Mot trieu tre em Ukraine can ho tro nhan dao
Trẻ em sơ tán do pháo kích, vui cười trong một ký túc xá ở Donetsk, Ukraine.

Giáo viên, nhà tâm lý học và các bậc cha mẹ tại đây báo cáo dấu hiệu suy sụp tâm lý nghiêm trọng ở trẻ em, bao gồm những cơn ác mộng, nóng nảy, né tránh ​​xã hội và hoảng loạn khi nghe thấy tiếng ồn lớn.

Hơn 740 trường học, một phần năm số cơ sở giáo dục ở miền đông Ukraine đều hư hỏng hoặc sụp đổ. UNICEF kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức nối lại thỏa thuận ngừng bắn ký kết tại Minsk vào tháng 8/2015 và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, vốn cho phép hoạt động nhân đạo không hạn chế.

“Sau ba năm khủng khiếp, trẻ em ở miền đông Ukraine cần hòa bình lâu dài, để chấm dứt nỗi đau triền miên,” Barberis nói.

UNICEF lên kế hoạch chi 31,3 triệu USD cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, cũng như bảo vệ trẻ em và các gia đình khỏi ảnh hưởng từ cuộc xung đột. Cho đến nay, quỹ đã giải ngân 10% kế hoạch.

Mot trieu tre em Ukraine can ho tro nhan dao
Hàng nghìn trẻ em Ukraine thường xuyên phải sống trong các hầm trú ẩn.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy đòi độc lập, ở miền đông Ukraine kể từ tháng 4/2014 đã khiến 3,8 triệu người cần viện trợ nhân đạo.

Ngọc Hạ (Theo Reuters, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI