Món quà dành tặng người đàn ông vô gia cư

05/06/2015 - 10:14

PNO - PN - Một sinh viên quyên góp được hơn 4.000 bảng Anh để tìm một chỗ ở an toàn cho người đàn ông vô gia cư, sau khi ông trải qua ca phẫu thuật tim.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mon qua danh tang nguoi dan ong vo gia cu

Anna cùng uống cà phê và trò chuyện với Les trên hè phố.

Cô sinh viên Anna Loudon đã kết bạn với Les Gordon sau khi nhìn thấy ông ngồi bên ngoài một quán cà phê ở thành phố Dundee, Anh, vào bốn tháng trước.

Cô vừa hoàn thành công việc và quyết định mua cho ông một ly nước. Anna phát hiện ra rằng Les đã lang thang trên đường phố ít nhất chín tháng sau khi bị gãy lưng vì tai nạn giao thông, khiến ông không thể tiếp tục làm việc.

Trong thời gian đó, ông phải chịu đựng thời tiết lạnh cóng, bị người đi đường tránh né, quát mắng và thậm chí bị những kẻ xấu tiểu lên người. Khó khăn hơn, ông đã phải trì hoãn việc phẫu thuật tim vì không đủ trả tiền viện phí và cũng không có chỗ ở an toàn để phục hồi.

Anna, sinh viên Đại học Dundee, quyết định mở một trang gây quỹ để giúp Les Gordon. Cô cho biết: “Mặc dù trong tình huống khó khăn như vậy, Les vẫn luôn luôn sống tích cực. Ông ấy thích đọc sách và câu cá”.

“Les là một người bản địa nhưng đã trở thành vô gia cư sau khi trải qua qua một loạt các sự kiện không may. Ông ấy đã lang thang ít nhất chín tháng và phải chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt mỗi đêm. Gần đây, Les nói với tôi rằng ông ấy cần phẫu thuật tim nhưng việc này sẽ bị hoãn lại cho đến khi ông có thể tìm thấy một nơi để ở”.

Mon qua danh tang nguoi dan ong vo gia cu

Les Gordon giờ đã yên tâm về một chỗ ở sau khi phẫu thuật tim.

“Les và tôi uống cà phê cùng nhau vào buổi sáng và tôi cảm thấy rằng việc xin hỗ trợ từ cộng đồng có thể giúp ông ấy kiếm được đủ tiền để thuê một căn hộ trong vài tháng.”

Tiền mà mọi người quyên góp cho Les sẽ được dùng để thuê căn hộ, các tiện ích và trang trải những chi phí khác liên quan đến điều kiện sống của ông.

Hình ảnh Anna cùng uống cà phê với Les trên lề đường lan tỏa nhanh chóng sau khi được một sinh viên khác đăng tải trên Twitter.

Khoản đóng góp cho Les trên trang GoFundMe cũng tăng bất ngờ gần đây, vượt qua mục tiêu ban đầu của Anna và đạt hơn 4.500 bảng Anh.

TẤN VĨ
(Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI