Melania Trump được bồi thường 3 triệu USD

13/04/2017 - 12:29

PNO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được bồi thường 3 triệu USD từ tờ báo lá cải của Anh Daily Mail, do gọi bà là ‘gái gọi’.

Phán quyết này được Tòa án công lý Hoàng gia ở London (Anh) đưa ra ngày 12/4.

Theo đó, phu nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Melania Trump được bồi thường 3 triệu USD, từ tờ Daily Mail. 

Melania Trump duoc boi thuong 3 trieu USD
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được bồi thường 3 triệu USD sau vụ kiện với báo lá cải của Anh- Ảnh: Shutterstock

Đồng thời, tờ báo có bài viết công khai xin lỗi bà Melania Trump, vì đã gọi bà là 'gái gọi', trong khi bà đang là người mẫu chuyên nghiệp.

Trên trang web của mình, Mail Online đã gửi lời xin lỗi: “

Chúng tôi xin lỗi bà Trump và những khó khăn mà bài báo của chúng tôi đã mang đến cho bà ấy. Để dàn xếp vụ kiện, chúng tôi đồng ý bồi thường thiệt hại cho bà Trump”.

Thực tế, số tiền mà tờ Daily Mail bị yêu cầu bồi thường là 150 triệu USD. Nhưng bà Melania Trump được bồi thường 3 triệu USD, con số rất nhỏ so với đề nghị ban đầu.

Ngày 20/8/2016, tờ Daily Mail xuất bản hai trang nội dung với tiêu đề: “Những bức ảnh đặc sắc và câu hỏi khó nhằn về quá khứ vợ ông Trump có thể làm hỏng việc của ông ấy”.

Melania Trump duoc boi thuong 3 trieu USD
Thông tin sai sự thật được tung ra ở thời điểm tỷ phú Donald Trump tranh cử chiếc ghế tổng thống Mỹ - Ảnh: SMH

Bài báo còn cho rằng mối quan hệ giữa ông Trump và vợ mình là sự sắp đặt có tính toán. Daily Mail và Mail Online thừa nhận đây chỉ là chuyện thêu dệt.

Bài báo đăng tải ở thời điểm tỷ phú Donald Trump đang chạy nước rút cho cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

Mặc dù ngay sau đó Daily Mail và Mail Online đã đính chính, gỡ nội dung trên bản điện tử xuống, nhưng bà Trump vào tháng 9/2016 đã quyết định khởi kiện.

Trong đơn kiện gửi Tòa án công lý Hoàng gia ở London, bà Melania Trump viết: “Tôi hiểu rằng trong một chiến dịch tranh cử, phương tiện truyền thông có vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên bài báo của Daily Mail đã vượt mọi khuôn phép chuẩn mực của sự nhân văn”.

DI LÂM

(Theo NPR, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI