Máy bay quân sự Nhật Bản, Philippines bay gần vùng tranh chấp ở Biển Đông

24/06/2015 - 07:10

PNO - PN – Ngày 23/6, các máy bay quân sự của Nhật Bản và Philippines đã cùng nhau bay gần vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, trong bối cảnh Tokyo và Manila ngày càng tăng cường liên minh để đối phó với tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.

edf40wrjww2tblPage:Content

May bay quan su Nhat Ban, Philippines bay gan vung tranh chap o Bien Dong

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hiện đang do Trung Quốc chiếm đóng - Ảnh: AFP

Một máy bay P-3C Orion của Nhật Bản và một máy bay Islander của Philippines đã cùng cất cánh từ đảo Palawan phía Tây Philippines, với ba quan sát viên quân sự Philippines trên chiếc máy bay của Nhật.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Lued Lincuna nói với báo giới rằng “hai chiếc máy bay bay về phía Tây, trong một chuyến bay làm quen với địa hình bên ngoài lãnh thổ Philippines”.

Tuy nhiên, ông Lincuna không nêu mối liên hệ của chuyến bay tập này với những căng thẳng ở Biển Đông, ông nói: "Chúng tôi tập trung vào các hoạt động phi truyền thống của hải quân như tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ con người và cứu hộ thảm họa”.

May bay quan su Nhat Ban, Philippines bay gan vung tranh chap o Bien Dong

Một máy bay P-3C Orion của Nhật Bản tham gia chuyến bay ngày 23/6 - Ảnh: AFP/Getty Images

Chuyến bay diễn ra vào ngày thứ hai của cuộc tập trận hải quân riêng rẽ giữa Philippines với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trước đó, phát ngôn viên của Hải quân Philippines Liezl Vidallon biết cuộc tập trận với Mỹ "không liên quan đến các đảo tranh chấp, cuộc tập trận song phương thường niên này vẫn tiến hành dù có hay không có các tranh chấp lãnh thổ (với Trung Quốc)”.

QUẾ LÂM
(Theo AFP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI