Máy bay Germanwings phát ra nhiều tiếng động lớn trước khi rơi

24/03/2015 - 21:36

PNO - PN - Một chủ đất khu cắm trại trên núi Alps của Pháp nói rằng ông nghe thấy một loạt tiếng động lớn trong không trung trước khi chiếc máy bay hành khách của hãng Germanwings với 150 người trên khoang rơi xuống đất.

May bay Germanwings phat ra nhieu tieng dong lon truoc khi roi

Một máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings tại sân bay Cologne (Đức) - Ảnh: AP

Ông Pierre Polizzi nói với phóng viên AP rằng những tiếng động lạ bắt đầu nghe thấy vào lúc 11:30. Ông nói: “Đây là nơi thường có máy bay chiến đấu bay qua, nhưng khi nhìn ra ngoài tôi không thấy chiếc máy bay chiến đấu nào cả”.

Nhà chức trách dự kiến không ai có thể sống sót trong vụ rơi máy bay A320 của Germanwings khi chiếc máy bay đang bay từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Duesseldorf (Đức). Ông Polizzi cho biết rất khó đến được vị trí máy bay rơi, vì ngọn núi tuyết phủ và cực kỳ hiểm trở.

Chiếc máy bay Airbus A320 của Germanwings rời Barcelona vào lúc 9:55 giờ sáng (giờ địa phương), sau đó gửi một tín hiệu cấp cứu vào lúc 10:45, và bị rơi trên vùng núi Alps của Pháp ở độ cao khoảng 2.000 m, theo thông báo của ông Pierre-Henry Brandet, Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp. Ông Brandet nói với kênh truyền hình BFM rằng ông dự kiến hoạt động tìm kiếm cứu hộ sẽ "lâu dài và vô cùng khó khăn" ở vùng núi xa xôi như vậy.

Theo ông Eric Ciotti, người đứng đầu hội đồng địa phương vùng Đông Nam nước Pháp, vị trí máy bay rơi là ở Meolans-Revels, gần khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng Pra Loup. Vị trí này cách thủ đô Paris khoảng 700 km về phía Nam-Đông Nam. Đây là một địa điểm nằm giữa vùng núi và không có đường đi, do vậy việc tiếp cận hiện trường vụ tai nạn sẽ mất nhiều thời gian.

Trước đó, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe đã hủy chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến Pháp liên quan đến tai nạn máy bay ở phía Nam dãy núi Alps của Pháp.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria nói với báo giới ở Seville rằng có 45 người trên máy bay mang họ Tây Ban Nha, tuy nhiên nhà chức trách không xác nhận bao nhiêu người trong số hành khách là người Tây Ban Nha.

Hãng hàng không Đức Germanwings cho biết có 150 người trên chiếc máy bay Airbus A320 gặp nạn, trong đó có 144 hành khách, hai phi công và bốn tiếp viên, và Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng có thể không ai sống sót khi máy bay rơi.

“Gia đình A320” vốn có một hồ sơ an toàn tốt, chỉ với 0,14 tai nạn chết người trên một triệu lần cất cánh, theo một phân tích an toàn bay của hãng Boeing.

Giám đốc hãng hàng không Lufthansa, công ty mẹ của hãng Germanwings, nói rằng ông vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra với chuyến bay từ Barcelona đến Duesseldorf mà các quan chức Pháp nói là đã rơi ở vùng núi Alps.

Trong một thông báo trên trang Twitter của Lufthansa, giám đốc Carsten Spohr được trích dẫn nói: "Tôi xin chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay 4U 9525”. Ông nói, “nếu sự lo ngại của chúng tôi được xác nhận, thì đây sẽ là một ngày đen tối của Lufthansa, và chúng tôi hy vọng sẽ tìm được người sống sót”.

QUẾ LÂM
(Theo AP, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI