Mang thai ngoài ý muốn, nữ sinh trung học bị cấm dự lễ tốt nghiệp

28/05/2017 - 13:00

PNO - Lựa chọn giữ đứa bé trong bụng vào năm cuối trung học, nữ sinh 18 tuổi Maddi Runkles bị nhà trường cấm dự lễ tốt nghiệp.

Trước mỗi khóa mới, ngôi trường tư Cơ-đốc mang tên Heritage Academy (Hoa Kỳ) yêu cầu mỗi học sinh ký một bản cam kết không được quan hệ tình dục.

Do vậy, khi nữ sinh 18 tuổi Maddi Runkles mang thai, cô gái bị cấm dự lễ tốt nghiệp trung học.

Mang thai ngoai y muon, nu sinh trung hoc bi cam du le tot nghiep
Ông Dave Hobbs, Hiệu trưởng trường trung học Heritage Academy nơi Maddi Runkles theo học.

Ông Dave Hobbs, Hiệu trưởng nhà trường, nói: “Maddi Runkles đã làm trái quy định trong bản cam kết. 

Cô bị phạt không phải vì mang thai mà vì đã vi phạm đạo đức. Cách tốt nhất để giúp Maddi chính là để em tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.”

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đình chỉ việc học của Maddi trong hai ngày vừa rồi và loại nữ sinh xuất sắc khỏi các vị trí thủ lĩnh.

Mang thai ngoai y muon, nu sinh trung hoc bi cam du le tot nghiep
Nữ sinh 18 tuổi đang hồi hộp chờ đón con đầu lòng.

Thế nhưng, cộng đồng mạng lại không đồng tình với quyết định này. Với hashtag #LetHerWalk (tạm dịch: Để cô ấy đi) trên Twitter, rất nhiều người ủng hộ Maddi Runkles. 

Dẫu bị dư luận tạo sức ép lớn, phía nhà trường vẫn rất kiên định với quyết định đã đưa ra.

Mang thai ngoai y muon, nu sinh trung hoc bi cam du le tot nghiep
Đài Fox đưa tin về trường hợp gây tranh cãi của cô.

Người mẹ trẻ chia sẻ: “Dù rất hoảng sợ và từng muốn phá thai, tôi cho rằng lựa chọn giữ con là đúng đắn. Chỉ trong vài tháng nữa thôi, tôi sẽ chào đón thiên thần ngọt ngào của mình.”

Trong tương lai, Maddi mong muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Ngọc Anh (theo AJ+)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI