Malaysia lại bị một trận động đất mới 5,1 độ

13/06/2015 - 12:09

PNO - PN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm thứ Bảy (13/6) đã ra lệnh tất cả các cơ quan chính phủ phải có hành động cần thiết sau khi xảy ra một trận động đất mới 5,1 độ richter tại bang Sabah vào lúc rạng sáng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Malaysia lai bi mot tran dong dat moi 5,1 do

Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Razak đăng tin nhắn trên trang Facebook và Twitter của mình: "Tôi nhận được tin về một trận động đất cường độ 5,1 độ richter tại huyện Ranau, bang Sabah, sáng hôm nay. Các cơ quan chính phủ và và các ban ngành cần được huy động để áp dụng biện pháp cần thiết”.

Cục Khí tượng Malaysia ra tuyên bố cho biết một trận động đất độ mạnh vừa phải (5,1 độ) đã xảy ra tại huyện Ranau, bang Sabah, vào lúc 02:29 giờ địa phương.

Tâm chấn của trận động đất ở vào khoảng 25 km về phía Đông Nam huyện Kota Belud, bang Sabah và nó gây chấn động mạnh các huyện Ranau, Kudat, Beluran, Kota Marudu, Kota Belud, Keningau và Kinabatangan.

Ở huyện Ranau, một số người dân cho biết họ cảm thấy những rung động trong những giờ đầu ngày thứ Bảy và một số người đã chạy khỏi nhà đến các bãi đất an toàn.

Một người trong số họ, Juari Amin, 53 tuổi, trợ lý giám đốc tại khách sạn Restoran Cottage, nói ông đã rời khỏi nhà mình để tránh nguy hiểm, vì một trận động đất 5.1 độ không phải là điều bình thường. Ông cho biết trận động đất 5,9 độ richter tàn phá ra Sabah ngày 5/6, giết chết 18 người, trong đó có 14 nhà leo núi và bốn hướng dẫn viên du lịch trên núi Kinabalu, đã tác động đến lượng du khách đến thành phố du lịch Kundasang trong vùng.

VIỆT HƯNG
(Theo Channel NewsAsia)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI