Malaysia: Bắt giữ bà mẹ bỏ bê con đến suy dinh dưỡng nặng

23/06/2014 - 16:46

PNO - PNO - Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ một phụ nữ 40 tuổi vì đã bỏ bê cậu con trai tâm thần. Khi được phát hiện, trên người cậu bé chỉ còn da bọc xương, tứ chi biến dạng nặng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Malaysia: Bat giu ba me bo be con den suy dinh duong nang

Cậu bé 15 tuổi gầy trơ xương vì bị mẹ bỏ bê. Ảnh: Asiaone

 Các nhân viên xuất nhập cảnh đã phát hiện cậu bé tại một căn hộ ở Taman Semarak, trong đợt kiểm tra về vấn đề cư trú bất hợp pháp.

Cậu bé được xác định danh tính là Muhammad Firdaus Dullah (15 tuổi), sống cùng mẹ trong một căn hộ chung cư. Khi được phát hiện, người ta thấy trên người cậu bé bị bao phủ bởi phân và nước tiểu của chính em.

Dullah gầy trơ xương và có dấu hiệu tâm thần. Bởi thể trạng quá yếu nên em thậm chí không thể đứng và đi lại. Chân tay Dullah teo tóp, biến dạng vì bị suy dinh dưỡng nặng.
Dullah đã được gửi đến bệnh viện Tuanku Ja'afar để điều trị. Nơi đây, em đã được tắm rửa và cắt tóc.

Hiện người mẹ đã bị bắt giữ, bà phải đối mặt với mức án 10 năm tù giàm và bị phạt 6.200 USD với các cáo buộc bỏ bê Dullah.

Người phụ nữ phân bua, bà phải để con trai ở lại căn hộ một mình để đi làm phục vụ cho một tiệm ăn ở Sepang.

THÙY NHIÊN (Theo Asiaone)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI