Mắc bệnh Down nhưng là người mẫu tại tuần lễ thời trang New York

14/02/2015 - 15:51

PNO - PN - Nữ diễn viên Jamie Brewer trong loạt phim American Horror Story là người phụ nữ mang hội chứng Down đầu tiên sải bước trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô gái 30 tuổi, Jamie Brewer tự tin bước đi trên sàn catwalk trong show diễn của nhà thiết kế Carrie Hammer vào sáng thứ Năm (giờ địa phương). Jamie mặc một bộ quần áo bespoke (may đo riêng) được lấy cảm hứng từ vai diễn của cô trong loạt phim kinh dị nổi tiếng.

“Các bé gái và phụ nữ trẻ nhìn thấy tôi và nói “Này, nếu cô ấy làm được điều đó thì mình cũng có thể” - Brewer nói với tờ Today. “Đó là nguồn cảm hứng thực sự và là hình mẫu cho mọi phụ nữ trẻ để khuyến khích họ tự thể hiện bản thân”.

Mac benh Down nhung la nguoi mau tai tuan le thoi trang New York

Mac benh Down nhung la nguoi mau tai tuan le thoi trang New York

Jamie Brewer tự tin trong bộ trang phục được may đo riêng cho cô

Mac benh Down nhung la nguoi mau tai tuan le thoi trang New York

Jamie Brewer trước giờ biểu diễn

Jamie Brewer sải bước trong show diễn thời trang như là một phần chiến dịch Role Models Not Runway Models của nhà thiết kế Carrie Hammer. Chiến dịch đã khởi động sau khi người ta đề nghị Carrie trình bày bộ sưu tập của mình tại Tuần lễ thời trang New York vào năm ngoái.

Tháng Chín năm ngoái, Carrie Hammer để lại ấn tượng sâu đậm đến tuần lễ thời trang New York sau khi cô gái mất cả tứ chi Karen Crespo trở thành người mẫu cho bộ thiết kế mùa xuân năm 2015 của cô.

Carrie kể: “Lúc đó, tôi đã gọi cho các khách hàng của tôi, tất cả đều là những người phụ nữ đáng kinh ngạc và trong số đó có một người là bác sĩ và là một nhà trị liệu tình dục, cô bị liệt hai chân nên phải di chuyển bằng xe lăn. Tôi đề nghị cô ấy tham gia buổi diễn trong chiến dịch”.

Sau khi tiến sĩ Danielle Sheypuk trở thành người phụ nữ đầu tiên “đi bộ” trên sàn diễn trong một chiếc xe lăn, hàng trăm người đã tìm đến Carrie Hammer để cảm ơn cô, bao gồm cả Katie Driscoll, người điều hành một tổ chức phi lợi nhuận giúp bảo vệ hình ảnh của người khuyết tật trên các phương tiện truyền thông.

Mac benh Down nhung la nguoi mau tai tuan le thoi trang New York

Danielle Sheypuk, người phụ nữ “bước đi” bằng xe lăn trên sàn diễn thời trang New York

Mac benh Down nhung la nguoi mau tai tuan le thoi trang New York

Bìa trái là nhà thiết kế Carrie Hammer, người đem đến những điều kỳ diệu cho sàn catwalk

Bà Driscoll, người đồng sáng lập của tổ chức Changing the Face of Beauty, có một cô con gái sinh ra với hội chứng Down tên là Grace đã viết thư cho Carrie: “Cảm ơn cô đã đem đến sự thay đổi mà chúng tôi chờ đợi từ rất lâu. Tôi khóc khi đọc bài báo nói về quyết định của cô khi để một người mẫu bị khuyết tật bước đi trên sàn diễn thời trang. Cô chính là người mà thế giới này cần!”

Dĩ nhiên, Carrie không bao giờ quên Grace, hoặc yêu cầu của mẹ cô bé. Khi Carrie nhờ bà Driscoll đề xuất một người mẫu, ngay lập tức bà đã chọn nữ diễn viên Brewer.

Nữ diễn viên Jamie Brewer, người được biết đến nhiều nhất với vai Addie trong American Horror Story: Murder House, vai Nan trong American Horror Story: Coven và vai Marjorie trong American Horror Story: Freak Show, cũng là một nhà hoạt động cho những người mắc khuyết tật về trí tuệ.

TẤN VĨ
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI