Luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương bị cản trở tiếp cận hồ sơ?

30/05/2017 - 12:12

PNO - Trong phiên tòa xét xử hai đối tượng bị cáo buộc sát hại ông Kim Jong-nam diễn ra ngày 30/5, luật sư biện hộ đã đưa ra tình tiết bất ngờ và tranh cãi.

Gooi Soon Seng, luật sư bào chữa cho nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, cùng hai luật sư Hisyam Teh Toh Teik và Naran Singh, bào chữa cho Đoàn Thị Hương, một lần nữa nhấn mạnh rằng: cảnh sát và lực lượng công tố đã không cung cấp hồ sơ liên quan cho họ để bảo vệ thân chủ của mình.  

Luat su bien ho cho Doan Thi Huong bi can tro tiep can ho so?
Các luật sư biện hộ cho việc không tiếp cận đầy đủ hồ sơ là bất lợi với các nghị phạm. Ảnh: FMT

Đây được cho là thái độ cản trở tư pháp, có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận hồ sơ vụ việc của các luật sư, khiến quá trình tố tụng không còn được đảm bảo khách quan.

Luật sư Gooi Soon Seng cho biết: ‘Điều này sẽ cướp mất tính công bằng trong quá trình xét xử hai bị báo. Họ không thể chuẩn bị thêm gì cả để bảo vệ mình’.

Trong phiên tòa trước đó, ngày 13/4, các luật sư của hai bị cáo cũng đã đề cập vấn đề trên.

Phiên xét xử tiếp theo liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, được xác nhận là Kim Jong Nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra ở Tòa án Thượng thẩm.

Đây là cấp tòa án có quyền tuyên bản án tử hình.

Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị buộc tội sát hại ông Kim Jong Nam, theo điều 302 của Luật hình sự Malaysia.

Nếu bị kết tội, hai bị cáo có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Hiện tòa án chưa ấn định ngày xét xử, nhưng khả năng phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày tới.

Duy An (Theo Free Malaysia Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI