Lời tự sự của cô gái bị bắt cóc và cưỡng bức: ‘Cha mẹ cần dạy trẻ cách tự vệ’

12/11/2017 - 06:54

PNO - Một thiếu nữ bị bắt cóc ở tuổi 14 và bị cưỡng bức trong suốt chín tháng nói rằng cha mẹ trên toàn thế giới cần dạy cho con mình ba điều quan trọng.

Elizabeth Smart bị bắt ngay tại nhà riêng, khi đang ngủ cùng em gái 9 tuổi Mary Katherine ở Salt Lake City, bang Utah (Mỹ) vào ngày 5/6/2002.

Loi tu su cua co gai bi bat coc va cuong buc: ‘Cha me can day tre cach tu ve’
Elizabeth Smart bị bắt cóc khỏi nhà lúc 14 tuổi.

Trong nhiều tháng, cô bé bị những kẻ bắt cóc cưỡng bức, chuốc ma túy, ép uống rượu và xem phim khiêu dâm.

Elizabeth thường bị buộc chặt vào cây, bỏ đói giữa những lần lạm dụng và bạo hành.

Loi tu su cua co gai bi bat coc va cuong buc: ‘Cha me can day tre cach tu ve’
Cô bé liên tục bị cưỡng bức, đánh đập và bỏ đói suốt 9 tháng trước khi được giải cứu.

Kẻ bắt cóc Brian David Mitchell và vợ của hắn, Wanda Barzee, cố gắng thuyết phục Elizabeth tin vào tôn giáo lệch lạc của họ. Mitchell tự xưng là Emmanuel và cho rằng mình là một nhà tiên tri.

Nhiều tháng sau, người qua đường nhìn thấy Mitchell đi cùng một cô gái trẻ với dáng điệu khả nghi nên đã báo cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng chức năng can thiệp và Elizabeth được tìm thấy trong chưa đầy 24 giờ sau đó.

Loi tu su cua co gai bi bat coc va cuong buc: ‘Cha me can day tre cach tu ve’
Brian David Mitchelltự cho rằng hắn ta là một nhà tiên tri và ép buộc Elizabeth tin vào tôn giáo lệch lạc của mình.
Loi tu su cua co gai bi bat coc va cuong buc: ‘Cha me can day tre cach tu ve’
Wanda Barzee, người vợ của Brian và là tòng phạm trong vụ bắt cóc Elizabeth.

Giờ đây, người phụ nữ gần 30 tuổi quyết định kể lại câu chuyện của mình thông qua một diễn đàn Reddit mang tên Ask me Anything.

Một trong những câu hỏi gửi đến cho Elizabeth được đánh giá cao nhất là: "Từ kinh nghiệm cá nhân, theo bạn, cha mẹ có thể làm để giúp con mình tránh khỏi sự lạm dụng?"

Loi tu su cua co gai bi bat coc va cuong buc: ‘Cha me can day tre cach tu ve’
Elizabeth giờ là một nhà hoạt động xã hội chống lại phim ảnh khiêu dâm và bạo hành trẻ em.

Elizabeth trả lời với ba quan điểm rõ ràng rằng:

- Hãy cho con của bạn biết rằng chúng được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, và hiểu rõ “vô điều kiện” nghĩa là như thế nào.

- Hãy giúp con bạn hiểu rằng không ai có quyền làm tổn thương hoặc đe dọa chúng bằng bất cứ hình thức nào. Bất kể người đó là thành viên gia đình, bạn bè, lãnh đạo tôn giáo, hay nhà chức trách.

- Nếu có ai làm tổn thương hoặc đe dọa trẻ, chúng cần nói ngay với bạn. Hãy cho phép con la hét, khuyến khích trẻ phản kháng, và dạy cho chúng biết khi nào những hành vi trên được phép áp dụng.

Elizabeth hiện là một nhà vận động chống lại nghệ thuật khiêu dâm và lạm dụng trẻ em. Mitchell đang chịu án tù chung thân vì tội ác ghê gớm, còn người vợ, Wanda Barzee thì bị kết án 15 năm tù vì tội bắt cóc trẻ em.

Tấn Vĩ (Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI