Liberia kêu gọi kiêng khem tình dục để ngăn ngừa Ebola

31/03/2015 - 06:38

PNO - PN – Cơ quan chức năng ở Liberia kêu gọi những bệnh nhân Ebola vừa khỏi bệnh cần nghiêm túc kiêng khem tình dục để tránh tình trạng lây lan virus cho những người khác.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Quốc gia Tây Phi này đã thất bại trong nỗ lực chấm dứt dịch bệnh Ebola kéo dài một năm qua khi vào tháng Ba, Liberia đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau vài tuần “vắng bóng”. Bệnh nhân nữ 44 tuổi qua đời hôm 27/3.

Hơn 10.300 người phải chống chọi với dịch bệnh chủ yếu ở ba nước Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Liberia keu goi kieng khem tinh duc de ngan ngua Ebola

Virus Ebola có khả năng bị lây nhiễm qua đường tình dục - Ảnh: Internet

Thứ trưởng Bộ Y tế Tolbert Nyenswah, người đứng đầu bộ phận ứng phó với dịch bệnh Ebola tại Liberia cho biết, các quan chức y tế đang giám sát 211 người có khả năng nhiễm bệnh vì đã từng tiếp xúc với bệnh nhân nữ đã tử vong.

Tuy nhiên cho đến nay chưa một người nào có dấu hiệu nhiễm bệnh. “Thông tin mới nhất cho thấy virus Ebola có khả năng bị lây nhiễm qua đường tình dục, tuy nhiên giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh. Hiện các nhà điều tra đang thực hiện những xét nghiệm bổ sung để tìm ra mối liên quan giữa tình dục và virus chết người”, ông Tolbert Nyenswah phát biểu với báo giới.

Một vài bệnh nhân cũng đang được giám sát chặt chẽ trong 82 ngày. Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy Ebola có thể lây nhiễm qua đường tình dục, nhưng trường hợp lây nhiễm qua đường tình dục đã từng xảy ra với bệnh sốt xuất huyết Marburg (một loại bệnh giống như bệnh Ebola) cũng tại Tây Phi.

Đây chính là nguyên nhân khiến các chuyên gia y tế cảnh báo những người bệnh cần nghiêm túc thực hiện hướng dẫn sau khi được điều trị để tránh trường hợp lây nhiễm virus cho người khác thông qua đường tình dục.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng khuyến cáo đối với những bệnh nhân Ebola nên tránh “quan hệ” trong ít nhất 90 ngày sau khi phục hồi sức khỏe. “Những bệnh nhân Ebola nên sử dụng bao cao su đúng tiêu chuẩn trong vòng ba tháng sau khi phục hồi sức khỏe”, ông Tolbert Nyenswah nhắc lại lời khuyến cáo của WHO.

LÊ VÂN
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI