LHQ muốn có một tổng thư ký là phụ nữ

17/07/2015 - 06:44

PNO - PN - Gần một phần tư các nước thành viên LHQ muốn tổ chức này có tổng thư ký nhiệm kỳ tới là một phụ nữ.

LHQ muon co mot tong thu ky la phu nu

Một phiên họp của LHQ - Ảnh: AP

Ý tưởng này rộ lên khi nhiệm kỳ của TTK Ban Ki-moon chỉ còn hơn một năm và sẽ chấm dứt vào cuối năm 2016.

Vừa qua 42 quốc gia thành viên LHQ đã ký vào một văn bản trình Đại hội đồng nhân 70 năm tồn tại của tổ chức này với tuyên bố chưa bao giờ LHQ xem xét công khai một ứng cử viên TTK nữ và khẳng định “bây giờ là lúc một phụ nữ nắm giữ cương vị cao nhất này”.

Đáng chú ý, trong Nhóm những người bạn ủng hộ một phụ nữ làm TTK của LHQ có hai quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của LHQ là Nhật Bản và Đức.

Ý tưởng này bắt đầu từ một trong các nữ đại sứ của LHQ. Hãng tin AP dẫn thư nữ đại sứ Colombia tại LHQ, bà Maria Emma Mejia, viết: “Colombia quyết định giữ lập trường ủng hộ các ứng cử viên TTK là phụ nữ”.

Tuy nhiên, quyền lực thực tế trong việc chọn TTK nằm trong tay năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, và không có nước nào ký tên vào “bản kiến nghị” ủng hộ một nữ TTK. Chỉ có một nước thành viên của Hội đồng Bảo an là Chile ký ủng hộ TTK nữ.

Nắm rõ tình hình trên, một số nước đề xuất công khai hóa quá trình chọn TTK của LHQ, đặc biệt về việc đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn và phỏng vấn. Các nước thành viên cũng muốn “cập nhật” hồ sơ tuyển chọn TTK của tổ chức này từ năm 1946 trong đó quy định “một quý ngài nổi tiếng” sẽ nắm giữ cương vị này.

Trong khi Anh, một thành viên Hội đồng Bảo an thể hiện sự quan tâm đến khả năng một phụ nữ kế nhiệm ông Ban Ki-moon, thì Nga, một thành viên khác nói rằng không nên đặt vấn đề giới làm ưu tiên hàng đầu để xem xét.

Hiện tại, LHQ có 41 nữ đại sứ đứng đầu phái bộ ngoại giao của 193 nước thành viên. Năm ngoái, Hội đồng bảo an 15 nước có 6 đại sứ nữ, nhưng năm nay chỉ còn bốn người.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI