LHQ điều tra về cáo buộc lạm dụng trẻ em

05/06/2015 - 18:14

PNO - PN - Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Cộng hòa Trung Phi ngày 5/6 cho biết tổ chức này đã mở cuộc điều tra về đơn khiếu nại vừa nhận được trong tuần nêu rõ một lính gìn giữ hòa bình có hành vi lạm dụng...

edf40wrjww2tblPage:Content

LHQ dieu tra ve cao buoc lam dung tre em

Thông cáo của phái bộ gìn giữ hòa bình nêu rõ trụ sở LHQ đã yêu cầu quốc gia giao nộp lính bị khiếu nại càng sớm càng tốt để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên LHQ không nêu rõ quốc gia nào cũng như độ tuổi của nạn nhân bị lạm dụng. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 3/6 đã yêu cầu mở cuộc điều tra và xử lý vụ việc.

LHQ như được “cảnh tỉnh” sau khi xảy ra các cáo buộc lính Pháp lạm dụng tình dục trẻ em tại quốc gia Trung Phi cách đây một năm mà trước đó vào tháng Năm, chính phủ Pháp cũng đã mở cuộc điều tra.

Liên quan đến các cáo buộc chống lính Pháp, trong cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Pierre de Villiers, ngày 4/6, ông Ban đã đề cập đến các cáo buộc và mong rằng “cuộc điều tra do Pháp thực hiện sẽ sớm được hoàn thành”. Về phần mình, tướng Pierre de Villiers đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào trong cuộc gặp, tuy nhiên ông cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian sẽ có cuộc gặp với ông Ban vào ngày 3/7.

Một số quốc gia thành viên khác trong LHQ đã lên tiếng yêu cầu được gặp ông Ban để thảo luận về vấn đề này. Trong một phát biểu ngày 4/6, Ngoại trưởng Canada Rob Nicholson nói: “Chúng tôi như bị xúc phạm vì những cáo buộc lạm dụng tình trẻ em dành cho binh lính gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và sự chậm trễ trong công tác điều tra”. Ngoại trưởng còn lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra mở rộng như đề xuất của Tổng thư ký Ban Ki-moon.

Trả lời cho câu hỏi đặt ra là vì sao người đứng đầu phái bộ gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi không báo cáo về những cáo buộc chống lại binh lính Pháp lên trụ sở LHQ, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cho biết ông đã không nhận được bất kỳ thông tin nào trước đó. Và nhiều người cũng không hiểu vì sao chính phủ Cộng hòa Trung Phi cũng không nhận được đơn khiếu kiện.

Năm 2014, quân đội Pháp triển khai chiến dịch Sangaris tại Trung Phi để ngăn cuộc nội chiến tại nước này. Vụ việc có thể xảy ra tại khu vực sân bay M’Poko, tại Bangui. Bản báo cáo tập hợp lời khai của sáu trẻ em từ 8 đến 15 tuổi, được đánh giá là đáng tin cậy, liên quan tới khoảng 15 quân nhân Pháp. Theo đó, những binh sĩ này đề nghị các em đổi sex lấy lương thực.

Một số trẻ cho biết đã bị xâm hại tình dục, một số khác bị lạm dụng, số còn lại thì chứng kiến bạn của mình bị xâm hại. Một số em miêu tả chi tiết người đã xâm hại mình. Đây là manh mối giúp nhận dạng những kẻ phạm tội.

LÊ VÂN
(Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI