Kinh hoàng du lịch Giáng sinh: 300 hành khách tàu biển bị virus đường ruột hành hạ

17/12/2017 - 18:26

PNO - Tuần qua, hơn 300 hành khách trên tàu của hãng du lịch Royal Caribbean đã mắc các chứng bệnh liên quan đến đường ruột trên biển, khiến cho chuyến đi trước Giáng sinh của họ trở thành một trải nghiệm kinh hoàng.

Chiếc tàu du lịch Independence of the Seas chở 5.547 du khách rời cảng Everglades, Florida, hôm 11/12 trong hành trình 5 đêm đến các cảng Labadee và Jamaica.

Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
Hơn 300 hành khách trên tàu của hãng du lịch Royal Caribbean mắc bệnh đường ruột trong tuần qua - Ảnh: Daily Mail/Local 10

Một phát ngôn viên của hãng tàu Royal Caribbean nói với kênh truyền hình NBC News rằng có 332 khách trên tàu bị bệnh đường ruột có thể do Norovirus gây ra.

Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
Chiếc tàu du lịch chở 5.547 du khách rời cảng Everglades, Florida, hôm thứ Hai - Ảnh: Daily Mail/Local 10
Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
Một hành khách bị bệnh được di chuyển trên băng ca - Ảnh: Daily Mail/US Coast Guard
Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
Independence of the Seas khởi hành trong hành trình 5 đêm đến các cảng Labadee và Jamaica - Ảnh: Daily Mail/WSVN

Công ty cho biết họ đã đưa lên tàu các chuyên gia vệ sinh để thực hiện "các thủ tục vệ sinh tăng cường" với hy vọng có thể “giảm thiểu nguy cơ tái phát".

Theo kênh truyền hình WPLG-TV, ban đầu công ty cho biết có 220 hành khách bị ốm.

Tuy nhiên, du khách có ý kiến rằng số người bị bệnh thực tế cao hơn như vậy, và những người tham gia chuyến du lịch 5 đêm trên tàu nói rằng đó là “một trải nghiệm khó chịu”.

Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
Các chuyên gia vệ sinh được đưa lên tàu để xử lý môi trường tại chỗ - Ảnh: Daily Mail/Local 10

Công ty cho biết họ đã đưa lên tàu các chuyên gia vệ sinh để họ có thể thực hiện "các thủ tục vệ sinh tăng cường" với hy vọng có thể “giảm thiểu nguy cơ tái phát".

Một du khách tên là Tracy Flores nói: "Thật là đáng sợ khi thấy một số người đông như vậy cùng nôn mửa và tiêu chảy”. Cô Flores nói rằng con trai cô là một trong những người bị mắc virus đường ruột hôm 13/12.

Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
 

Một blogger viết về chuyến du lịch trên biển đăng lên trang Twitter của mình một bức ảnh các nhân viên vệ sinh trang bị mặt nạ, áo liền quần, găng tay, và vật liệu vệ sinh đã lên tàu.

Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
 

Blogger mang tên Cruise Niche nói rằng việc lên tàu bị chậm trễ do nhóm vệ sinh phải khử trùng trên tàu.

Hãng tàu Royal Caribbean cho biết các bác sĩ trên tàu điều trị cho du khách bị bệnh bằng thuốc không ghi toa.

Các bác sĩ chẩn đoán du khách trên tàu Independence of the Seas bị nhiễm Norovirus, loại virus có thể đột ngột gây nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng.

Virus này rất dễ lây và thường lây lan qua thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm trong quá trình chuẩn bị chuyến đi hoặc do bề mặt bị ô nhiễm.

Virus này cũng có thể lây qua tiếp xúc gần gũi với người bị bệnh.

Tiêu chảy, đau bụng và nôn ói thường bắt đầu từ 12 đến 48 giờ sau khi nhiễm virus.

Các triệu chứng của Norovirus kéo dài từ một đến ba ngày, và hầu hết mọi người đều tự hồi phục hoàn toàn mà không cần phải điều trị.

Tuy nhiên, đối với một số người - đặc biệt là trẻ sơ sinh, người cao tuổi và người có bệnh tiềm ẩn – việc nôn mửa và tiêu chảy có thể gây mất nước nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế.

Nhiễm trùng Norovirus xảy ra thường xuyên nhất trong các môi trường khép kín và đông đúc như bệnh viện, nhà dưỡng lão, nhà trẻ, trường học và tàu du lịch.

Kinh hoang du lich Giang sinh: 300 hanh khach tau bien bi virus duong ruot hanh ha
Các du khách nói rằng số bệnh nhân quá tải đối với nhân viên y tế trên tàu - Ảnh: Daily Mail/Royal Caribbean

Hành khách nói rằng số lượng người bệnh quá tải đối với các nhân viên y tế trên tàu. "Chúng tôi xuống phòng y tế và chờ đợi hơn một giờ mới được giúp đỡ", du khách Marsha Homuska cho biết.

Một hành khách khác, cô Victoria Nolan đến từ Genesee, New York, nói rằng cô cũng bị bệnh trên tàu, cùng với 5 người trong đại gia đình 15 người của mình.

Nolan cho biết con số người bệnh hãng tàu đưa ra khá thấp là do nhiều du khách bị bệnh nằm lại trong cabin của mình.

Trong khi đó, hãng tàu Royal Caribbean nói rằng họ đã có những biện pháp ngăn chặn căn bệnh tiếp tục bùng phát. Hãng tàu cũng cho biết tàu du lịch sẽ bắt đầu chuyến đi tiếp vào ngày 21/12.

Giá vé bình quân cho mỗi du khách đi 5 đêm trên tàu du lịch của hãng Royal Caribbean là 330 USD.

Thanh Vân (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI