Khổng Đông Mai, 'cháu gái triệu phú' của Mao Trạch Đông

11/05/2015 - 15:56

PNO - PN – Khổng Đông Mai là “cháu gái triệu phú” của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khong Dong Mai, 'chau gai trieu phu' cua Mao Trach Dong

Cô Khổng chụp ảnh trước chân dung ông ngoại nổi tiếng của mình - Ảnh: Getty Images

Sinh tại Thượng Hải năm 1972, cô Khổng là con gái của Lý Mẫn, người con gái duy nhất còn sống của ông Mao với người vợ thứ ba, bà Hạ Tử Trân. Cô có một nốt ruồi giống như ông ngoại nổi tiếng của mình, người đã đặt tên cho cô mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau.

"Ông ngoại đã chọn tên Đông Mai”, cô cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với tờ China Daily năm 2010. "Đông là tên của Người, còn ‘mai’ là tên loại hoa Người yêu thích, là hoa mận”.

Khong Dong Mai, 'chau gai trieu phu' cua Mao Trach Dong

Khổng Đông Mai và mẹ, bà Lý Mẫn (trái) - con gái của Mao Trạch Đông với người vợ thứ ba Hạ Tử Trân - Ảnh: Chinanews.com

Năm 1996, cô Khổng tốt nghiệp Đại học “Bắc hàng”, tên gọi tắt của Đại học Hàng không và vũ trụ Bắc Kinh, chuyên ngành tiếng Anh. Sau đó, cô vào làm việc tại Công ty bảo hiểm Thái Khang tại Bắc Kinh, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Trung Quốc, nơi cô gặp người chồng tương lai và là người sáng lập công ty - Trần Đông Thăng.

Họ Trần được coi là một trong những doanh nhân thành công nhất Trung Quốc, khi anh ta thành lập nhà bán đấu giá nội địa lớn nhất trong nước mang tên China Guardian Auctions và một công ty chuyển phát nhanh hàng đầu được gọi là ZJS Express.

Khong Dong Mai, 'chau gai trieu phu' cua Mao Trach Dong

Vợ chồng Khổng Đông Mai - Trần Đông Thăng được xếp hạng 242 trong danh dách những người giàu nhất Trung Quốc - Ảnh: Getty Images

Cặp đôi này kết hôn năm 2011, đánh dấu bằng một tiệc cưới xa hoa tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi các lãnh đạo Trung Quốc tiếp đãi thượng khách nước ngoài. Quan hệ giữa hai người là một đề tài được truyền thông quan tâm và có tin đồn cô Khổng và chồng đã duy trì 15 năm quan hệ ngoài hôn nhân, khi doanh nhân Trần vẫn sống với người vợ đầu của mình.

Đến nay, vợ chồng Trần-Khổng đã có ba con, một con trai và hai con gái, bất chấp chính sách một con của Trung Quốc.

Năm 2013, vợ chồng cô Khổng được tạp chí New Fortune xếp hạng 242 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, với tài sản ước tính là 5 tỷ nhân dân tệ (805 triệu USD).

"Cô Khổng chỉ kết hôn với một người chồng giàu, bạn không thể gán việc này với Mao Trạch Đông”, một cư dân mạng xã hội Sina Weibo viết.

Khong Dong Mai, 'chau gai trieu phu' cua Mao Trach Dong

Cô Khổng có một hiệu sách chuyên bán các ấn phẩm về ông ngoại Mao Trạch Đông - Ảnh: Sina Weibo

Tuy nhiên, cô Khổng được cho là tự mình kiếm bộn tiền từ một cửa hiệu sách ở Bắc Kinh chuyên bán các ấn phẩm về Mao Chủ tịch và quảng bá cho "Văn hóa Đỏ" - một hình thức hồi tưởng thời Mao Trạch Đông. Hiệu sách này được cô Khổng mở cửa năm 2001 sau khi đi học tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) trở về.

QUẾ LÂM
(Theo Want China Times, Straits Times)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI