Khí lạnh Bắc cực làm nước Mỹ chìm trong băng giá

07/01/2014 - 13:59

PNO - PNO – Khí lạnh mang theo tuyết giá từ Bắc cực hôm 6/1 tràn xuống một vùng rộng lớn của nước Mỹ, khiến cho việc đi lại trở nên nguy hiểm, nhiều trường học phải đóng cửa và các quan chức khuyến cáo người dân không ra ngoài...

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Gió tuyết thổi qua đại lộ Fifth Avenue ở New York - Ảnh: AP

Một sự thay đổi mô hình thời tiết được gọi là "cơn lốc Bắc cực" đã kích hoạt để nhiệt độ giảm đột ngột xuống mức thấp chưa từng thấy trong hai thập kỷ qua, và trùng hợp với cảnh báo khí tượng về gió lạnh ở miền Đông nước Mỹ.

Thị trấn Comertown bang Montana ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ trước đến nay, -53 độ C, trong khi các bang North Dakota, South Dakota và Minnesota cũng không ấm hơn bao nhiêu. Trong khi đó tại Nam cực, gió lạnh chỉ khiến nhiệt độ hạ xuống đến -34 độ C.

Đợt không khí lạnh đe dọa băng giá đe dọa cây trồng và chăn nuôi.

Bang New York ghi nhận hai cái chết liên quan đến đến một công nhân sửa chữa đường và một phụ nữ 71 tuổi bị bệnh Alzheimer đi lạc. Một phụ nữ 90 tuổi được tìm thấy nằm úp mặt trong tuyết bên cạnh chiếc xe của mình vào sáng 6/1 tại bang Ohio.

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Nước Mỹ trong băng giá - Ảnh: AP

Hơn một chục người được báo cáo thiệt mạng trong các vụ tai nạn trên những con đường băng giá, trong đó có bốn người đi xe thể thao đa dụng trượt khỏi đường cao tốc ở Minnesota và rơi xuống sông Mississippi.

Tờ Chicago Tribune đưa tin, bốn người đàn ông Chicago tuổi từ 48 đến 63 chết vì đau tim khi dùng xẻng dọn tuyết ngày cuối tuần.

Hơn 4.300 chuyến bay, trong đó hơn một nửa tại Chicago, đã bị hủy bỏ hôm thứ Hai, hơn 6.500 chuyến bay bị trễ giờ , theo tổ chức FlightAware.

Chicago là một trong những thành phố khuyến cáo cha mẹ giữ con cái trong nhà, vì những cơn gió băng giá có thể khiến da trẻ em “đóng băng”trong một vài phút.

Thống đốc bang Minnesota tuyên bố toàn bộ các trường học trong bang nghỉ học ngày 6/1.

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Khi lanh Bac cuc lam nuoc My chim trong bang gia

Băng giá làm đình trệ giao thông đường bộ và đường hàng không - Ảnh: AP, Getty Images

Thống đốc bang Illinois Pat Quinn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu Vệ binh quốc gia giúp giải cứu những người lái xe bị mắc kẹt trong gió tuyết. Ông Quinn ca ngợi những nỗ lực "dũng cảm" của Vệ binh Quốc gia đã khai thông 375 xe ùn tắc trong tuyết và một nhân viên kiểm lâm đã cứu bảy người và hai vật nuôi bị mắc kẹt bằng cách sử dụng một xe trượt tuyết.

Phát ngôn viên thành phố Milwaukee bang Wisconsin, bà Sarah DeRoo, cảnh báo người dân ở trong nhà và kêu gọi các trường học phải đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống -24 độ C. Bà cho biết, cảnh sát đang tiếp cận những công dân vô gia cư để giúp họ tìm nơi trú ẩn gần nhất.

Thị trưởng Indianapolis Greg Ballard cấm tất cả mọi người ngoại trừ nhân viên cấp cứu lái xe khi thời tiết băng giá lên đến đỉnh điểm vào ngày Chủ nhật và khuyến cáo người dân ở trong nhà để tránh lạnh.

Các quan chức cảnh báo điều kiện đi lại rất nguy hiểm trên toàn quốc, nhưng các nhà khí tượng dự báo thời tiết sẽ bắt đầu ấm lên vào giữa tuần.

CẨM HÀ (Theo CNN, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI