Khi hồng bao không chứa tiền lì xì

09/02/2015 - 10:53

PNO - PN - Bộ Nhân lực Singapore (MOM) đang phân phối 35.000 bao lì xì Tết Nguyên đán 2015, chỉ có điều, các hồng bao này trống rỗng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi hong bao khong chua tien li xi

Lì xì Tết cho nhân viên là một tập quán rất phổ biến của các công ty và ngân hàng ở Singapore - Ảnh: BT

Được in logo chương trình Workfare của Bộ, các bao lì xì được phân phối trong các gói 10 bao cho công nhân để sử dụng trong Năm mới. Workfare là chương trình bổ sung tiền lương và trợ cấp đào tạo chính phủ áp dụng từ năm 2007 nhằm nâng cao thu nhập của người lao động có tiên lương thấp.

Trong khi các ngân hàng và các công ty thương mại thường tặng bao lì xì cho nhân viên trong dịp Tết Nguyên đán, MOM là bộ duy nhất sử dụng hồng bao để công bố một chương trình của chính phủ.

Trong bức thư gửi cho các công ty in ấn vào tháng trước, MOM nói rằng họ chọn bao lì xì vì đây là một sản phẩm thiết thực được sử dụng trong dịp Tết. "Nhìn một cách tổng thể, các phong bao lì xì này trông rất bắt mắt và chuyên nghiệp, với logo của chương trình Workfare được in rõ ràng trên đó”, đại diện MOM cho biết.

Động thái được coi là “bất thường” của MOM cũng thu hút sự ủng hộ của một số người. “Đây là một ý tưởng đơn giản mà hiệu quả”, nghị sĩ Zainal Sapari, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn quốc gia cho biết. Theo ông, việc này sẽ thúc đẩy kênh công đoàn trong hoạt động cải thiện phúc lợi cho người lao động thu nhập thấp.

Trong khi đó, ông Lim B.S., 60 tuổi, một nhân viên bảo vệ chung cư, nói rằng ông không quan tâm đến các biểu tượng trên bao lì xì, ông sẽ sử dụng nó “miễn là đẹp”.

THANH VÂN
(Theo The Straits Times)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI