Kẻ tiết lộ tin cho WikiLeaks bị kết án 35 năm tù

21/08/2013 - 22:10

PNO - PNO – Binh nhất quân đội Mỹ Bradley Manning hôm 21/8 đã bị kết án 35 năm tù do tội cung cấp tài liệu mật cho WikiLeaks trong một vụ vi phạm thông tin mật lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ke tiet lo tin cho WikiLeaks bi ket an 35 nam tu

Binh nhất Bradley Manning (trái) tại phiên tòa ở tòa án quân sự Fort Meade, bang Maryland - Ảnh: AFP

Đại tá thẩm phán Denise Lind, người tháng trước đã kết án Manning 20 tội danh bao gồm hoạt động gián điệp và đánh cắp, đã có thể kết án người tiết lộ tin mật đến 90 năm tù, mặc dù các công tố viên đề nghị mức án 60 năm.

Trước đó, công tố viên trưởng Joe Morrow nhấn mạnh mức án 60 năm cùng tiền phạt 100.000 USD là mức án phù hợp với Manning với mục đích “gửi thông điệp răn đe đến bất kì quân nhân nào có ý định ăn cắp và tuồn tài liệu mật ra ngoài”.

Manning sẽ bị tước quân tịch đuổi khỏi quân đội Mỹ và bị phạt một khoản tiền lương, ông Lind nói.

VIỆT HƯNG (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI