IS sát hại năm phóng viên truyền hình Libya

28/04/2015 - 21:13

PNO - PN - Một chỉ huy quân đội Libya hôm qua, 27/4, cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa cắt cổ năm phóng viên làm việc cho kênh truyền hình Barqa TV ở miền Đông nước này.

IS sat hai nam phong vien truyen hinh Libya 

Các tay súng trung thành với IS đã thực hiện vụ hành quyết man rợ năm nhà báo - Ảnh: Internet

Các phóng viên gồm bốn người Libya và một người Ai Cập đã mất tích từ hồi tháng Tám năm ngoái. Sau khi tường thuật lễ nhậm chức của Quốc hội vừa được bầu chọn, họ rời thành phố Tobruck và đến Benghazi. Các phóng viên đã đi ngang qua Derna, cứ điểm quan trọng của IS.

Faraj al-Barassi, một chỉ huy quân đội ở miền Đông Libya cho biết một nhóm các tay súng trung thành với IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ hành hình man rợ này.

Thi thể của năm phóng viên được tìm thấy ở bên ngoài thành phố Bayda. Phát biểu với phóng viên Reuters, ông al-Barassi cho biết: “Năm thi thể bị cắt cổ được phát hiện ở khu rừng Green Mountain”, đây là khu vực ít dân cư sinh sống. Ông al-Barassi không đề cập đến thời điểm được dự đoán xảy ra vụ hành quyết.

Liên đoàn nhà báo quốc tế có trụ sở tại Brussels (Bỉ) nói, họ sốc với vụ giết người tàn bạo này và lên án vụ tấn công, đồng thời nói rằng vụ việc chỉ khiến các nhà báo quyết tâm hơn trong việc đưa tin phơi bày tội ác của những kẻ giết người: “Chúng tôi thực sự sốc trước vụ hành quyết man rợ. IS muốn làm chúng ta lo sợ thế nhưng chúng ta sẽ chỉ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, và các tay súng sẽ phải đền tội”.

PHƯƠNG ANH
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI