IS bắt cóc nhân viên y tế để chữa trị cho chiến binh

17/03/2015 - 10:47

PNO - PN – Ngày 16/3, chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công vào Bệnh viện Ibn Sina thành phố Sirte, Libya, và bắt đi khoảng 20 nhân viên y tế người nước ngoài làm việc tại đây.

edf40wrjww2tblPage:Content

IS bat coc nhan vien y te de chua tri cho chien binh

IS bat coc nhan vien y te de chua tri cho chien binh

IS đã mở rộng phạm vi hoạt động từ Iraq và Syria sang Libya và một số vùng ở châu Phi - Ảnh: Getty Images

Một nhóm hơn 30 tay súng của IS đã tấn công Bệnh viện Ibn Sina, khi bên ngoài một chiếc xe buýt đang chờ để chở các nhân viên y tế ngoại quốc đến thủ đô Tripoli.

Theo các quan chức bệnh viện, hầu hết những người bị bắt cóc là người Philippines, ngoài ra còn một số người Ukraine, Ấn Độ và Serbia. Nhà chức trách tin rằng các tay súng IS không muốn các nhân viên y tế này đi đến Tripoli, vì họ là nhóm thầy thuốc duy nhất, có thể cần thiết cho IS trong trường hợp điều trị cho các trường hợp chiến binh bị thương.

Sirte là một thành phố nằm giữa Tripoli và Benghazi. Đây từng là thành trì cuối cùng của tàn quân trung thành với nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi trong cuộc nội chiến ở nước này. Bản thân ông Gadhafi cũng bị giết chết ở Sirte.

IS bat coc nhan vien y te de chua tri cho chien binh

Video IS chặt đầu người Công giáo Ai Cập - Ảnh: Getty Images/YouTube

IS nắm quyền kiểm soát thành phố Sirte, trong đó có Bệnh viện Ibn Sina, từ cuối năm ngoái. Cách đây một tháng, IS đã tung lên mạng một video dài 5 phút cho thấy các chiến binh thánh chiến chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Cơ đốc bị bắt cóc ở Libya.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Ibn Sina cho biết các nhân viên y tế ngước ngoài bị bắt cóc tại Sirte khi họ tìm cách rời khỏi thành phố do tình hình an ninh xấu đi dưới quyền kiểm soát của IS.

VIỆT HƯNG
(Theo CNN, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI