Iraq tử hình 24 nghi can IS trong vụ thảm sát Tikrit

09/07/2015 - 20:20

PNO - PN - Một tòa án ở Iraq ngày 8/7 đã tuyên án tử hình đối với 24 bị cáo bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với tội danh đã tham gia vào cuộc thảm sát ở Tikrit hồi năm ngoái.

edf40wrjww2tblPage:Content

Iraq tu hinh 24 nghi can IS trong vu tham sat Tikrit

Gia đình nạn nhân mang di ảnh người thân đến tham gia phiên xét xử - Ảnh: AP

24 người bị cáo buộc thảm sát hàng trăm binh sĩ, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shi'ite, bị các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ trong cuộc tấn công ở miền Bắc Iraq hồi năm ngoái.

IS đã công bố những hình ảnh và video cho thấy cuộc bắt giữ và giết hại tàn bạo. Khoảng 1.700 binh sĩ Iraq bị giết hại sau khi những người này chạy trốn khỏi Trại Speicher, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở phía Bắc thành phố Tikrit. Hàng trăm binh lính được chôn trong những ngôi mộ tập thể.

Iraq tu hinh 24 nghi can IS trong vu tham sat Tikrit

Hàng trăm binh lính đã được chôn trong những ngôi mộ tập thể - Ảnh: EPA

Trong phiên xét xử hôm qua, 24 bị can chối tội và khẳng định không tham gia vào cuộc thảm sát. Bốn bị cáo khác được thả bổng vì thiếu bằng chứng kết tội.

Đây là một số trong 600 tình nghi liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng. Gia đình của các nạn nhân mang di ảnh của người thân tham gia phiên xét xử. Một số người bày tỏ nỗi bức xúc và niềm đau tột cùng khi mất người thân. Rất nhiều gia đình của các nạn nhân lên tiếng cáo buộc giới lãnh đạo quân sự cũng như người Hồi giáo Sunni tại địa phương  không nỗ lực, ngăn chặn vụ thảm sát.

LÊ VÂN
(Theo Los Angeles Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI