Iran sẵn sàng đáp trả quy định miễn thị thực của Mỹ

11/01/2016 - 06:51

PNO - Iran tuyên bố sẵn sàng "trả đũa" Mỹ trong khi Washington áp dụng quy định miễn thị thực, và các nước hạ bậc ngoại giao với nước này.

Mỹ tố Iran phóng ​rocket vào gần tàu Washington

Hải quân Mỹ ngày 9/1 đã công bố đoạn video vụ Iran phóng rocket gần các tàu chiến và tàu hàng thương mại ở Eo biển chiến lược Hormuz, động thái mà Lầu Năm Góc mô tả là một hình động "khiêu khích".

Đoạn băng hình trên dài 45 giây do một máy bay trực thăng Seahawk ghi lại hôm 26/12/2015, trong đó thấy rõ cảnh các tàu thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng rocket gần một tàu thương mại.

Iran san sang dap tra quy dinh mien thi thuc cua My
Tàu sân bay USS Harry S Truman của Mỹ. Ảnh: Reuters

Hải quân Mỹ cho biết vào thời điểm trên, tàu sân bay Harry S. Truman, tàu khu trục USS Bulkeley và một khinh hạm của Pháp cũng có mặt gần đó.

Iran đã phát cảnh báo qua vô tuyến điện khoảng 23 phút trước khi phóng các rocket không có điều khiển này. Gần 1/3 khối lượng dầu thương mại của thế giới được vận chuyển qua Eo biển Hormuz.

Vụ việc trên diễn ra bất chấp việc Iran và các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) vừa đạt được thỏa thuận về kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, vào hôm 8/12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhằm thắt chặt các quy định về nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 38 quốc gia được hưởng quy chế miễn thị thực của nước này.

Theo đó công dân của 38 nước (chủ yếu là các nước châu Âu) từng tới Iran, Iraq, Syria và Sudan hoặc quốc gia mà Washington liệt vào danh sách khủng bố trong vòng 5 năm trở lại đây phải có thị thực mới được phép nhập cảnh vào Mỹ. Quy định mới cũng áp dụng với những người mang hai quốc tịch gồm quốc tịch của 38 nước trên cùng với quốc tịch của một trong 4 nước Iran, Iraq, Syria và Sudan. Trước đó, công dân của 38 nước này được miễn thị thực vào Mỹ.

Đây dù là một trong những chính sách chung của Mỹ nhưng đã nắn gân, dằn mặt được Iran, thể hiện quan điểm cứng rắn của Washington.

Iran sẵn sàng "trả đũa" Mỹ

Tuy nhiên, đáp lại những đòn đánh mà Mỹ hướng vào mình, thậm chí Iran còn bị các nước thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập hạ bậc ngoại giao sau khi Tehran mâu thuẫn cực độ với Ả Rập Saudi từ vụ xử tử nhà truyền giáo Nimr al-Nimr, nhưng Iran vẫn giữ vững lập trường, tiếp tục đứng vững trên các bước đi của mình.

Mới đây, Iran còn lên tiếng cảnh báo "trả đũa" sẽ các quy định mới về thị thực của Mỹ hồi trung tuần tháng 12/2015. Ngày 10/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố nếu các nhà lập pháp Mỹ không có các điều chỉnh về quy định thị thực, Tehran sẽ có các biện pháp trả đũa tương ứng.

Iran san sang dap tra quy dinh mien thi thuc cua My
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani.

Phát biểu với các nghị sỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố thực tế các quy định mới của Mỹ gây nhiều phiền toái và nếu các nhà lập pháp Mỹ không có các điều chỉnh, sửa đổi cần thiết, Tehran sẽ có các biện pháp trả đũa tương ứng.

Phản ứng với thông báo này, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, ông Alaedin Boroujerdi, đã gửi thư cho các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Nga kêu gọi các nước phản đối quy định mới về thị thực của Mỹ.

Tehran tuyên bố những thay đổi trong chương trình miễn thị thực nhập cảnh của Washington là trái ngược với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với các cường quốc thuộc Nhóm P5+1.

Trong thư gửi những người đồng cấp EU, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc, ông Boroujerdi mô tả quy định mới của Mỹ là “bất công và phân biệt đối xử”, đồng thời kêu gọi các nước này “nỗ lực hết sức” để phản đối chính sách thị thực mới của Mỹ.

Giới nghị sỹ Pháp đã chỉ trích các quy định mới của Mỹ, cho rằng những thay đổi này đã gửi đi “tín hiệu sai” và hủy hoại những nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin với Iran.

Tuy nhiên việc thỏa thuận hạt nhân được Iran ký với nhóm P5+1 tại Áo hồi tháng 7 có thể bị phá vỡ là mục đích chung mà Mỹ và Teharan đang nhắm tới. Bởi vậy việc Mỹ miễn thị thực với Iran là điều khiến các nước lo sợ, với sự căng thẳng trong các mối quan hệ tại Trung Đông đang leo thang như hiện nay thì việc phá vỡ thỏa thuận hạt nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hoàng Trang (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI