Hủy hộ chiếu cựu Thủ tướng, Thái Lan tìm cách đưa bà Yingluck về chịu án?

31/10/2017 - 13:58

PNO - Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận đã hủy toàn bộ 4 hộ chiếu mang tên cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, trong đó có 2 hộ chiếu ngoại giao và 2 hộ chiếu phổ thông.

Tờ Bangkok Post đưa tin, chính quyền Thái Lan tiến hành động thái này khi bà Yingluck không kháng án trong thời hạn 30 ngày.

Huy ho chieu cuu Thu tuong, Thai Lan tim cach dua ba Yingluck ve chiu an?
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation

Hôm 27/9, bà Yingluck bị tuyên án vắng mặt 5 năm tù, vì bất cẩn trong điều hành, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Giới quan sát nhận định, việc hủy hộ chiếu của bà Yingluck nhằm sớm đưa bà về Thái Lan để chịu án.

Bản án này tập trung vào trách nhiệm của bà Yingluck khi thực hiện chương trình trợ giá lúa gạo, gây thiệt hại ước tính 17 tỷ USD.

Hiện nay, không ai biết rõ bà Yingluck ở đâu. Một số thông tin trước đó nói rằng bà ở Dubai, nhưng có nguồn tin nói bà đã sang Anh, xin tị nạn chính trị.

Anh trai của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện sống lưu vong ở nước ngoài, để tránh bị buộc tội tham nhũng và bất kính với Nhà Vua.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI